Chiều nay (14/1), Hội đồng xét xử (HĐXX) đã chính thức khép lại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án sản xuất và buôn bán sữa giả với quy mô kinh tế đặc biệt lớn lên tới 2.436 tỷ đồng.

Với những sai phạm mang tính hệ thống và gây chấn động dư luận, bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Z Holding, đã bị tuyên phạt mức án tổng hợp là 30 năm tù giam.

Cùng chung số phận với người đứng đầu, hai "cánh tay đắc lực" là Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992), đều giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty Z Holding, cũng lần lượt nhận mức án 28 và 26 năm tù. Cả ba bị cáo cầm đầu đều bị truy tố về ba tội danh nghiêm trọng: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền. Các bị cáo còn lại trong vụ án cũng phải nhận những hình phạt tương xứng, dao động từ 15 tháng tù treo đến 9 năm tù giam.

14-1768389561-dai-an-sua-gia-hon-2400-ty-dong-tuyen-an-dan-lanh-dao-z-holding-chu-tich-lanh-30-nam-tu.jpg
Các bị cáo tại tòa. Ảnh: CTV

Theo nhận định của HĐXX, đây là vụ án có tính chất đặc biệt nguy hiểm khi các bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn thực phẩm của Nhà nước. Hành vi của nhóm lãnh đạo Z Holding diễn ra xuyên suốt trong hơn hai năm (từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025) với thủ đoạn tinh vi, nhắm trực tiếp vào các đối tượng yếu thế là trẻ em và người già. Việc tung ra thị trường khối lượng sữa giả khổng lồ không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, bào mòn niềm tin của nhân dân và gây bức xúc lớn trong xã hội.

Bản án cũng bóc trần mạng lưới vận hành tinh vi gồm 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng trực tiếp và hàng trăm nhóm bán lẻ trên toàn quốc. Dưới sự điều hành của Thịnh và đồng bọn, hệ thống này đã duy trì song song hai hệ thống sổ sách kế toán để trốn thuế. Trong khi doanh thu thực tế đạt con số khổng lồ hơn 7.000 tỷ đồng, các bị cáo chỉ kê khai hơn 1.000 tỷ đồng, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước và tạo ra sự bất công trong môi trường kinh doanh.

Bên cạnh đó, tội danh Rửa tiền cũng được làm rõ khi các bị cáo cầm đầu lợi dụng danh nghĩa các quỹ đầu tư để hợp thức hóa dòng tiền "bẩn". Thông qua các giao dịch mua bán cổ phần và bất động sản, nhóm này đã luân chuyển trái phép hơn 83 tỷ đồng có được từ hoạt động phạm tội. HĐXX khẳng định, mức án nghiêm khắc này là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ đối với những hành vi trục lợi bất chính, coi thường pháp luật và sức khỏe người tiêu dùng.

PTH (SHTT)