Phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án sai phạm đất đai tại sân bay Nha Trang cũ đã bất ngờ bị hoãn vào sáng ngày 12/5.

Theo dự kiến ban đầu, sáng ngày 12/5, Tòa án Quân sự Trung ương sẽ mở phiên phúc thẩm để xem xét đơn kháng cáo của nhiều bị cáo chủ chốt. Nhóm bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo bao gồm: cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn Nguyễn Văn Hậu (biệt danh Hậu "Pháo"), chị gái Hậu là Nguyễn Thị Hằng, cùng hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường (nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân) và Hoàng Viết Quang (nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng).

screen-shot-2026-05-11-at-232220.png
Các bị cáo tại tòa.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa mà chưa công bố lý do cụ thể. Đáng chú ý, để chuẩn bị cho phiên xử này, tòa đã triệu tập Tập đoàn Phúc Sơn cùng một đại gia đang có ý định mua lại cổ phần của tập đoàn này với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

Xuất hiện "đại gia" muốn thay bị cáo bồi thường

Một tình tiết gây chú ý từ phiên sơ thẩm là sự xuất hiện của một doanh nhân đang thương thảo mua lại cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn. Vị đại gia này xác nhận sẵn sàng thay mặt bị cáo Nguyễn Văn Hậu bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân.

Trong đơn kháng cáo, Nguyễn Văn Hậu mong muốn tòa án tạo điều kiện để mình ủy quyền cho vị doanh nhân này nộp tiền mặt hoặc cung cấp chứng thư bảo lãnh ngân hàng nhằm khắc phục hậu quả. Dù vậy, tại phiên sơ thẩm, khoảng 100 khách hàng mua đất đã bày tỏ sự không hài lòng, cho rằng thỏa thuận giữa Hậu và vị đại gia trên thiếu minh bạch vì họ không được tham gia nêu ý kiến. Ngoài ra, vụ án còn ghi nhận 414 bị hại và người có quyền lợi liên quan khác có đơn kháng cáo, mời hàng trăm luật sư để bảo vệ lợi ích hợp pháp.

Toàn cảnh "cú lừa" đất quốc phòng trị giá 7.000 tỷ đồng

Sân bay Nha Trang cũ, với diện tích hơn 238ha nằm tại vị trí đắc địa nhất tỉnh Khánh Hòa, vốn là tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng do Trường Sĩ quan Không quân quản lý. Năm 2015, Chính phủ cho phép chuyển giao đất này để phát triển kinh tế đô thị với yêu cầu nghiêm ngặt về tính minh bạch và đúng luật.

screen-shot-2026-05-11-at-232205.png
Phần đất sân bay Nha Trang đã bàn giao cho Tập đoàn Phúc Sơn.

Tuy nhiên, những sai phạm nghiêm trọng đã diễn ra:

Giao đất không qua đấu thầu: UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án cho Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư khi chưa có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và không thông qua hình thức đấu thầu.

Bàn giao đất trái phép: Dưới sự tiếp tay của các cựu lãnh đạo tỉnh và hai cựu Thiếu tướng Nguyễn Duy Cường, Hoàng Viết Quang, hàng chục héc-ta đất đã được "bàn giao tạm" để cắm mốc khi sân bay còn chưa có quyết định đóng cửa.

Trục lợi bất chính: Dù pháp lý chưa rõ ràng, Nguyễn Văn Hậu vẫn chỉ đạo phân lô, ký gần 1.000 hợp đồng chuyển nhượng cho các nhà đầu tư, thu lời bất chính hơn 7.000 tỷ đồng.

Hồ sơ vụ án cũng xác định, cựu Thiếu tướng Hoàng Viết Quang đã nhận nhiều lợi ích vật chất từ Nguyễn Văn Hậu vào các dịp lễ, tết.

Các mức án đã tuyên

Trước đó, tòa sơ thẩm đã tuyên phạt nhóm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” nhưng nhóm này không kháng cáo, bao gồm:

  • Nguyễn Chiến Thắng (nguyên Chủ tịch tỉnh): 4 năm tù.
  • Lê Đức Vinh (nguyên Chủ tịch tỉnh), Đào Công Thiên (nguyên Phó Chủ tịch tỉnh) và Võ Tấn Thái (nguyên Giám đốc Sở KH-ĐT): cùng mức 3 năm 6 tháng tù.

Đối với nhóm có đơn kháng cáo:

  • Nguyễn Văn Hậu: Tổng hợp hình phạt 30 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
  • Nguyễn Thị Hằng: 8 năm 6 tháng tù.
  • Nguyễn Duy CườngHoàng Viết Quang: cùng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù.
PV (SHTT)