Trong một đợt ra quân quy mô lớn nhằm siết chặt quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP Hà Nội đã bất ngờ đột kích hai căn biệt thự tại khu đô thị cao cấp, phanh phui một ổ nhóm người nước ngoài chuyên sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cuộc đột kích bất ngờ vào "đại bản doanh" công nghệ

Ngày 15/1, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP Hà Nội đã đồng loạt triển khai các tổ công tác kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của người nước ngoài và các cơ sở lưu trú trên toàn địa bàn thành phố. Tâm điểm của đợt truy quét này nằm tại Khu đô thị Splendora (xã Sơn Đồng), nơi lực lượng chức năng phát hiện những dấu hiệu bất thường bên trong hai căn biệt thự sang trọng mang số hiệu BT1-D64 và BT1-D25.

Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang 9 đối tượng người nước ngoài (gồm 7 công dân Hàn Quốc và 2 công dân Trung Quốc) đang lưu trú bất hợp pháp. Vào thời điểm kiểm tra, toàn bộ nhóm người này đều không xuất trình được hộ chiếu hay bất kỳ giấy tờ tùy thân nào hợp lệ.

16-1768571663-ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nup-bong-trong-cac-can-biet-thu-hang-sang.jpg
Công an kiểm tra một căn biệt thự. Ảnh: N.B.

Khám xét tại chỗ, cơ quan công an đã thu giữ một "kho" thiết bị điện tử đồ sộ phục vụ cho hoạt động phạm pháp. Cụ thể, tại căn biệt thự BT1-D64, lực lượng chức năng thu giữ 17 máy tính xách tay, 14 máy tính bảng và 25 điện thoại di động. Tại căn BT1-D25, thêm nhiều màn hình máy tính và điện thoại cá nhân khác cũng bị niêm phong. Đây được xác định là những công cụ đắc lực để nhóm này thực hiện các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Lộ diện thủ đoạn lừa đảo xuyên biên giới

Qua đấu tranh khai thác, nhóm đối tượng người Hàn Quốc thừa nhận mục đích nhập cảnh vào Việt Nam là để thiết lập đường dây lừa đảo trực tuyến. Theo lời khai, nhóm này hoạt động dưới sự điều hành trực tiếp của 2 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Thủ đoạn của chúng là sử dụng công nghệ cao để tiếp cận, lôi kéo và thực hiện hành vi lừa đảo nhằm vào chính những công dân đang sinh sống tại Hàn Quốc.

Để che giấu hành tung, các đối tượng khai nhận cư trú tại một khu đô thị khác thuộc phường Tây Mỗ. Khi tổ công tác mở rộng xác minh tại địa chỉ này, họ đã tìm thấy 7 quyển hộ chiếu trùng khớp với thông tin nhân thân của các đối tượng. Đáng chú ý, trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, một đối tượng người Trung Quốc đã có ý định phi tang toàn bộ số hộ chiếu này nhằm xóa dấu vết và gây khó khăn cho công tác điều tra.

16-1768571663-ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nup-bong-trong-cac-can-biet-thu-hang-sang.jpg16-1768571663-ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nup-bong-trong-cac-can-biet-thu-hang-sang.jpg

16-1768571663-ha-noi-triet-pha-duong-day-lua-dao-xuyen-quoc-gia-nup-bong-trong-cac-can-biet-thu-hang-sang.jpg
Các đối tượng và tang vật bị thu giữ. Ảnh: CACC

Quyết liệt xử lý các vi phạm xuất nhập cảnh

Cùng trong ngày ra quân, các tổ công tác khác của Công an TP Hà Nội đã phát hiện thêm nhiều trường hợp người nước ngoài vi phạm pháp luật về cư trú tại các phường Kim Liên, Hồng Hà và các xã Mỹ Đức, Quảng Bị. Tổng cộng có 8 trường hợp (gồm 3 người Nigeria và 5 người Pakistan) bị phát hiện sử dụng chứng nhận tạm trú đã quá hạn trên một năm.

Trong đó, nhóm 5 người Pakistan vốn nhập cảnh bằng thị thực điện tử và cư trú chủ yếu tại Đồng Nai, sau đó mới di chuyển ra Hà Nội. Tổng hợp kết quả đợt ra quân, lực lượng chức năng đã phát hiện 4 vụ việc với 17 người nước ngoài vi phạm nghiêm trọng các quy định về xuất nhập cảnh của Việt Nam.

Hiện vụ việc liên quan đến nhóm lừa đảo công nghệ cao tại Khu đô thị Splendora đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Biên Thùy (SHTT)