Nguyễn Quốc Việt biết SJC thu mua vàng miếng móp méo với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999 nên bàn với đồng nghiệp lấy 30 lượng trong kho, định thay bằng vàng giá thấp hơn để hưởng chênh lệch.

Ngày 25/9, TAND TP HCM tuyên phạt Nguyễn Quốc Việt, 39 tuổi, cựu nhân viên Phòng Kinh doanh nữ trang sỉ thuộc Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), và Thái Xuân Bình, 50 tuổi, từng làm việc tại SJC, cùng 15 năm tù về tội Tham ô tài sản.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm việc tại SJC, Việt biết công ty thu mua vàng miếng SJC móp méo với giá cao hơn vàng nguyên liệu 9999. SJC có chính sách gia công loại vàng này thành nhẫn 9999 và quản lý theo hàm lượng, trọng lượng.

Từ đó, Việt bàn với Bình, người đã nghỉ việc tại SJC từ năm 2019, lấy vàng miếng móp méo trong kho đem bán. Sau đó, hai người dự định mua vàng 9999 trôi nổi có giá thấp hơn để thay thế, qua đó hưởng phần chênh lệch.

Bị cáo Nguyễn Quốc Việt và Thái Xuân Bình tại tòa hôm nay. Ảnh: Hải Duyên
Bị cáo Nguyễn Quốc Việt (phải) và Thái Xuân Bình tại tòa hôm nay.

Ngày 6/5/2025, Việt lấy 30 lượng vàng miếng SJC móp méo, trị giá hơn 3,6 tỷ đồng, từ kho do mình quản lý rồi đưa cho Bình mang đi bán tại trụ sở SJC.

Do bận việc, Bình nhờ vợ thực hiện. Ngày hôm sau, khi người phụ nữ mang 30 lượng vàng đến SJC bán, công ty nghi ngờ nguồn gốc số vàng nên trình báo công an.

Trong quá trình điều tra, Việt và Bình thừa nhận hành vi, đồng thời khai trước đó đã hai lần thực hiện trót lọt thủ đoạn tương tự.

Theo lời khai, ngày 25/4 và 5/5/2025, hai người đã lấy tổng cộng 44 lượng vàng miếng SJC, thu lợi bất chính hơn 405 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua kiểm tra kho và đối chiếu giữa các bộ phận, SJC xác định số vàng tương ứng đã được xuất kho, đưa vào sản xuất vàng nhẫn thành phẩm và bảo đảm chất lượng.

Công ty xác định đến ngày 7/5/2025 chỉ thất thoát 30 lượng vàng miếng SJC móp méo. Vì vậy, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ căn cứ xác định Việt và Bình đã chiếm đoạt thêm 44 lượng vàng như lời khai của hai người.

HL (SHTT)