Pháp luật

Hàng trăm cảnh sát truy tìm kẻ giết người ở TPHCM: Huy động chó nghiệp vụ, kêu gọi người dân cảnh giác

Công an đã chốt chặn nhiều tuyến đường đi vào khu vực biên giới, huy động chó nghiệp vụ để truy bắt nghi phạm giết người ở Hóc Môn.

Đến chiều tối ngày 7/1, hơn 24h sau khi người dân phát hiện vụ giết người ở Hóc Môn, Công an huyện Hóc Môn vẫn đang khẩn trương phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An truy tìm hung thủ.

Đến thời điểm này, đã có hàng trăm cảnh sát của Công an TP.HCM và Công an Long An đang chốt chặn, bao vây khu vực đất bưng, cây cối rậm rạp ở ấp 7, xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để truy bắt nghi phạm. Khu vực này cách nơi xảy ra án mạng khoảng 30 cây số.

Lãnh đạo công an tỉnh Long An, phòng nghiệp vụ, công an huyện Bến Lức đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo phối hợp cùng công an TP.HCM bắt nhanh đối tượng gây án trong thời gian sớm nhất.

Trước đó vào trưa 6/1, người dân nghe có tiếng người la ó tại một ki ốt trên quốc lộ 22, cũng là quán cà phê giải khát (xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn). Lúc này, một người đàn ông mặc áo thun, quần ngắn, người dính máu từ bên trong ki ốt rời đi cùng chiếc xe tay ga SH Mode chạy về hướng xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Khi người dân vào trong kiểm tra thì phát hiện chị NTP (32 tuổi) bị thương tại ki ốt nên đã đưa đi cấp cứu đồng thời báo tin cho lực lượng chức năng. Tuy nhiên, nạn nhân không qua khỏi.

Nhiều người dân cho hay, thời điểm xảy ra sự việc trong quán chỉ có một mình chị P. Chiếc xe tay ga mà nghi can điều khiển bỏ chạy là xe của chị P.

Hàng trăm cảnh sát truy tìm kẻ giết người ở TPHCM: Huy động chó nghiệp vụ, kêu gọi người dân cảnh giác
Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn cùng chiếc xe của nạn nhân - Ảnh: CAND

Công an huyện Hóc Môn khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, điều tra truy xét nghi phạm gây án.

Từ chiều tối ngày 6/1, các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tỉnh, Công an huyện Đức Hòa, Công an các huyện biên giới Đức Huệ, Thạnh Hóa đang chốt chặn nhiều tuyến giao thông nối liền từ huyện Đức Hòa đi vào khu vực biên giới thuộc huyện Đức Huệ, Thạnh Hóa để truy bắt nghi phạm.

Phong toả nhiều khu vực, huy động chó nghiệp vụ, truy lùng hung thủ

Theo người dân gần đó, cảnh sát cũng đã sử dụng chó nghiệp vụ để truy lùng nghi phạm. Đồng thời, người dân ở gần đó cũng được cảnh sát đề nghị cảnh giác và phát hiện khả nghi cần báo ngay cho công an.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho hay, khoảng 14h ngày 6/1, người dân ở ấp 7 (xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, Long An) phát hiện một người đàn ông ghé vào uống nước giải khát có đặc điểm giống nghi phạm nên đã trình báo đến lực lượng chức năng. Ngay sau đó, công an đã truy lùng nghi phạm. Tuy nhiên, khi đến gần cầu Cả Nổ, trên Đường tỉnh 830, đoạn qua xã Lương Hòa, nghi phạm bỏ xe máy lại bên đường và chạy xuống một khu đất rộng toàn cỏ cây dại mọc ùm tùm.

Hàng trăm cảnh sát truy tìm kẻ giết người ở TPHCM: Huy động chó nghiệp vụ, kêu gọi người dân cảnh giác - 1
Công an chặn nhiều tuyến đường để truy bắt kẻ giết người - Ảnh: Tiền Phong

Công an tỉnh Long An và Công an TP.HCM sau đó đã điều lực lượng đến khu vực trên truy bắt nghi phạm.

Thông tin trên báo Lao Động theo người dân gần đó, cảnh sát cũng đã sử dụng chó nghiệp vụ để truy lùng nghi phạm. Đồng thời, người dân ở gần đó cũng được cảnh sát đề nghị cảnh giác và phát hiện khả nghi cần báo ngay cho công an.

"Từ đường tỉnh 830 chạy sâu vào bên trong cánh đồng thuộc ấp 7, 8 xã Lương Hòa là khu đất rộng hàng trăm ha, vùng đất này đang trồng chanh, cây ăn trái khác và cây cối rậm rạp. Do khu này nằm xa khu dân cư, nông dân muốn ra làm vườn hầu hết đều phải đi bộ vì không có lộ giao thông nông thôn. Đặc điểm vùng đất này là kênh rạch chằng chịt, có thể băng qua địa phận xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh (TP.HCM)", anh Nguyễn Thế Minh (người dân, 35 tuổi, ngụ xã Lương Hòa) chia sẻ trên Dân Việt.

Hàng trăm cảnh sát truy tìm kẻ giết người ở TPHCM: Huy động chó nghiệp vụ, kêu gọi người dân cảnh giác - 2
Rất đông phương tiện, lực lượng công an, chó nghiệp vụ được huy động để truy tìm nghi phạm - Ảnh: Đại đoàn kết

Còn anh N.T.H (38 tuổi, ngụ ấp 7, xã Lương Hòa) cho biết trên báo Pháp luật TP.HCM: “Gia đình tôi và mọi người xung quanh đây đang cảnh giác khi nhận được thông tin kẻ giết người đang lẩn trốn ở khu vực này, có lo sợ nhưng cẩn thận là tốt nhất. Tôi thấy kẻ giết người này đang lẩn trốn như vụ án Tuấn "Khỉ" ở Củ Chi nên nói với người nhà cẩn thận, đề phòng vì rất nguy hiểm”.

Theo Trang Anh (Đời Sống & Pháp Luật)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hang-tram-canh-sat-truy-tim-ke-giet-nguoi-o-tphcm-huy-ong-cho-nghiep-vu-keu-goi-nguoi-dan-canh-giac-a398834.html