Mở rộng điều tra đại án tại Công ty Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung, Bộ Công an đã khởi tố, khám xét 24 bị can, trong đó có cựu Phó Chủ tịch Lào Cai.
20-1779288894-khoi-to-cuu-pho-chu-tich-tinh-lao-cai-le-ngoc-hung-cung-23-doi-tuong-lien-quan
Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung

Ngày 20/5, Bộ Công an thông tin cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đang tập trung lực lượng để mở rộng điều tra vụ án quy mô lớn xảy ra tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM) cùng các đơn vị có liên quan. Đây là vụ án nghiêm trọng thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo trực tiếp.

Vụ án này đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ hàng loạt hành vi sai phạm bao gồm: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”; “Đưa hối lộ”; “Nhận hối lộ”; “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Trong diễn biến mới nhất của quá trình phá án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự. Đồng thời, cơ quan này cũng khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và tiến hành lệnh khám xét đối với 24 người có liên quan đến đường dây sai phạm.

Trong số các đối tượng bị xử lý, có 16 bị can bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Nhóm này gồm nhiều lãnh đạo, cán bộ thuộc Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (VTM), Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNS), Công ty Khoáng sản Lào Cai (LAMICO) cùng các đơn vị liên quan.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã phân hóa hành vi và khởi tố nhiều cá nhân giữ vị trí chủ chốt khác. Cụ thể, ông Lê Ngọc Hưng (nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai) và ông Đỗ Trường Giang (nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai) cùng bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Đối với các cán bộ thuộc doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Dũng (nguyên Kế toán trưởng VTM) và ông Trịnh Khôi Nguyên (nguyên Trưởng phòng Đầu tư phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM) bị khởi tố về hai tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”.

Ngoài ra, thành viên HĐTV VTM là Trần Tuấn Dũng bị khởi tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Bị can Bùi Sỹ Ngọc (Trưởng phòng Vật tư VTM) đối mặt với hai tội danh “Nhận hối lộ” và “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. 

Tổng Giám đốc VTM Bùi Thanh Bình cũng bị khởi tố bổ sung về tội “Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp”. Riêng đối tượng Nguyễn Ngọc Khiêm bị khởi tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”.

Tất cả các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên đều đã được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn trước khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thi hành theo đúng quy định pháp luật. Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để làm rõ hành vi phạm tội, xác minh yếu tố vụ lợi, đồng thời tiến hành rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản nhằm thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

QT (SHTT)