Lợi dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo biến động số dư giả mạo của ngân hàng, Lưu Thị Như Băng đã qua mặt nạn nhân, liên tục vay mượn rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 444 triệu đồng trước khi bị công an Cà Mau khởi tố, bắt tạm giam.

Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở đối với Lưu Thị Như Băng (sinh năm 2001, cư trú tại xã Phú Tân, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

20-1789860370-khoi-to-nguoi-phu-nu-dung-ai-tao-tin-nhan-ngan-hang-gia-lua-dao-hon-440-trieu-dong
Công an Cà Mau triển khai các quyết định tố tụng đối với Lưu Thị Như Băng.

Kết quả điều tra xác định, do áp lực nợ nần và nhu cầu chi tiêu cá nhân, đầu tháng 9/2025, Băng lên kế hoạch tiếp cận bà L.K.L. (ngụ cùng địa phương) để lừa lấy tiền. Đối tượng tung tin giả rằng hồ sơ vay vốn ngân hàng bằng gói bảo hiểm của mình đã được duyệt, đồng thời ngỏ ý mượn tiền bà L. với lý do lo chi phí đi lại và hoàn thiện các thủ tục hồ sơ trong thời gian chờ giải ngân.

Để củng cố niềm tin, Băng đã can thiệp công nghệ AI nhằm dựng lên các tin nhắn thông báo giải ngân giả từ phía ngân hàng rồi gửi cho nạn nhân xem. Đơn sự cam kết sẽ hoàn trả đầy đủ ngay khi rút được tiền, thậm chí hứa hẹn sẽ cho nạn nhân vay lại một khoản.

Tin tưởng vào các bằng chứng giả này, từ ngày 9/9/2025 đến ngày 4/11/2025, bà L. đã liên tục giao tiền mặt lẫn chuyển khoản cho Băng nhiều lần, với tổng số tiền lên tới hơn 444 triệu đồng.

Mọi chuyện chỉ lộ tẩy vào ngày 4/11/2025, khi bà L. trực tiếp tới chi nhánh ngân hàng để xác minh và phát hiện Băng hoàn toàn không có khoản vay nào, toàn bộ thông tin cùng tin nhắn trước đó đều là chiêu trò lừa đảo.

TN (SHTT)