Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam bị khởi tố sau khi cơ quan công an xác định 82 xô dầu nhờn được sản xuất với lượng phụ gia thấp hơn công thức công bố.
19-1789805817-pho-tong-giam-doc-jpway-viet-nam-bi-khoi-to-vi-cao-buoc-san-xuat-buon-ban-hang-gia

Ngày 19/9, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đoàn Ngọc Cảnh (SN 1985, trú tại Hải Phòng) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả.

Ông Cảnh hiện là Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất của Công ty cổ phần JPWAY Việt Nam.

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình sản xuất dầu nhờn JP Mitsu HD50, ông Cảnh bị cáo buộc tự ý giảm lượng nguyên liệu phụ gia so với công thức sản xuất.

Cơ quan công an xác định có 82 xô dầu nhờn JP Mitsu HD50 được sản xuất theo cách này. Việc cắt giảm phụ gia khiến sản phẩm không đáp ứng chỉ tiêu chất lượng được công bố trên bao bì.

Cụ thể, chỉ tiêu Tổng trị số kiềm (TBN) của dầu nhờn chỉ đạt 3,2 mgKOH/g, trong khi mức công bố là 6 mgKOH/g, tương đương 53,33% chỉ tiêu được công bố.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Cao Bằng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ những nội dung liên quan đến vụ án.

Dầu nhớt có nhiệm vụ tạo lớp bôi trơn giữa các chi tiết kim loại trong động cơ, qua đó giảm ma sát, hạn chế mài mòn và góp phần kéo dài tuổi thọ máy. Bên cạnh đó, dầu nhớt còn hỗ trợ làm mát, làm kín khe hở giữa piston và xi-lanh, đồng thời cuốn trôi muội bám và cặn bẩn.

Khi sử dụng dầu nhớt giả, khả năng bôi trơn động cơ bị ảnh hưởng, khiến ma sát tăng lên. Điều này có thể làm tiếng động cơ trở nên lớn hơn và máy vận hành không còn êm như bình thường.

Sau khi xả hết dầu nhớt cũ, lượng dầu còn bám lại rất ít. Vì vậy, khi thay dầu nhớt mới, lượng còn sót lại không ảnh hưởng nhiều đến động cơ xe.

QT (SHTT)