-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Pháp luật
06/04/2026 20:47Làm rõ nghi vấn “chống lưng” trong vụ 300 tấn lợn bệnh vào bếp ăn
Tại buổi họp báo chiều cùng ngày, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã đưa ra chỉ đạo quyết liệt liên quan đến vụ tiêu thụ 300 tấn thịt lợn bệnh. Ông yêu cầu làm rõ vai trò, trách nhiệm của các đơn vị quản lý nhập hàng cũng như hệ thống bếp ăn liên quan.
Theo lãnh đạo Công an TP, lợn mắc bệnh tai xanh có những dấu hiệu rất dễ nhận biết bằng mắt thường hoặc qua giám định chuyên môn. Vì vậy, việc viện dẫn các giấy tờ hợp lệ – dù có dấu hiệu bị làm giả – để đưa loại thịt này vào sử dụng là điều không thể chấp nhận.
“Lợn bệnh có biểu hiện hoàn toàn khác với lợn khỏe. Vậy vì sao vẫn được đưa thẳng vào bếp ăn? Cần phải làm rõ có hay không sự tiếp tay, thông đồng giữa các bên”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Ông cũng cảnh báo, việc đưa thực phẩm không đảm bảo an toàn vào các bếp ăn tập thể, đặc biệt tại trường tiểu học và mầm non, là hành vi cực kỳ nguy hiểm, trực tiếp đe dọa sức khỏe cộng đồng. Trẻ em – đối tượng chưa có khả năng tự bảo vệ – lại phải tiếp nhận nguồn thực phẩm mang mầm bệnh là điều không thể chấp nhận.
Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, lãnh đạo Công an TP đề xuất cần áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm, coi đây là nhiệm vụ cấp thiết nhằm bảo vệ người dân.
Song song đó, Công an TP Hà Nội đã kiến nghị Thường trực Thành ủy giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy vào cuộc, kiểm tra dấu hiệu sai phạm tại các đơn vị quản lý liên quan.
Hiện, một trung tâm kiểm định đã bị điều tra, một số đối tượng bị bắt giữ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Cơ quan chức năng cũng mở rộng xác minh trách nhiệm của Đảng ủy và UBND cấp xã nơi xảy ra vụ việc, nhằm làm rõ công tác quản lý khi sai phạm kéo dài.
Khẳng định quan điểm xử lý “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết Công an TP đã thành lập Ban Chỉ đạo do Ban Giám đốc trực tiếp điều hành, quyết tâm xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng yêu cầu đặt ra trong năm 2026.
- Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa giải thích ý nghĩa câu hát "lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu" (1 giờ trước)
- Chuyên gia chỉ ra 4 con giáp bước vào chu kỳ thành công rực rỡ, tiền vào như nước trong tháng 5 (1 giờ trước)
- Quên Honda Vision đi, "xe ga quốc dân" mới đỉnh hơn cả SH Mode chính thức ra mắt, giá 13 triệu đồng (2 giờ trước)
- Vụ gã đàn ông ép người yêu cũ quan hệ tình dục với 9 người để thu tiền: Người lạ có liên quan? (2 giờ trước)
- Khởi tố đối tượng mua vàng giả trên mạng rồi mang đi cầm cố để chiếm đoạt 1,6 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Hà Nội: Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm, xử phạt nhiều thương hiệu lớn như Dookki, Laboong (2 giờ trước)
- SUV điện đô thị cỡ A chỉ 323 triệu ra mắt: "Quyết đấu" Kia Sonet nhờ thiết kế cá tính, trang bị dày (3 giờ trước)
- Dự báo thời tiết lễ 30/4 – 1/5 tại Nam Bộ: Xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất bao nhiêu? (3 giờ trước)
- Cô dâu Tây Ninh xác nhận chia tay chồng Campuchia sau đám cưới rầm rộ với của hồi môn 35 tỷ đồng (3 giờ trước)
- Con chở mẹ đi cướp tiền của cụ bà bán vé số tại Vĩnh Long (4 giờ trước)