-
Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng -
Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar -
Phạm Băng Băng bị công khai đòi nợ hơn 250 tỷ đồng -
Đề xuất chuyển Quỹ bình ổn xăng dầu về Kho bạc Nhà nước -
Học sinh lớp 9 tử vong khi tham gia trải nghiệm -
Mẹo chọn thịt ba chỉ tươi ngon, tránh mua phải lợn tăng trọng -
"Lời nguyền" đám cưới Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh: Hàng loạt cặp đôi lần lượt tan vỡ, chính chủ cũng không ngoại lệ -
S.T Sơn Thạch gây chú ý với cách quan tâm đặc biệt dành cho Ninh Dương Lan Ngọc -
Đại diện Việt Nam liên tiếp ghi dấu ấn tại Miss Grand International 2026 -
Tuyển sinh đại học 10 năm: Những thay đổi liên tục và bài toán thiếu lộ trình
Pháp luật
08/07/2026 18:15Lật tẩy đường dây bán đồ gia dụng giá "trên trời": Gần 10.000 người sập bẫy, Công an bắt 6 đối tượng
Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng lừa bán đồ gia dụng giá cao gấp nhiều lần
Chiều 8/7, thông tin từ Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, Công an tỉnh Vĩnh Long đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 6 người để điều tra về hành vi "lừa dối khách hàng".
Các bị can gồm Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1992), Nguyễn Thị Phương (SN 1992, cùng ngụ tỉnh Ninh Bình), Lê Thị Hương (SN 1994, ngụ TP Đồng Nai), Trần Phúc Cường (SN 1990, ngụ TP Hà Nội), Nguyễn Thu Phương (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Nguyên) và Nguyễn Viết Nông (SN 1988, ngụ tỉnh Hà Tĩnh).
Trước đó, Cục Cảnh sát hình sự tiếp nhận nhiều phản ánh của người dân về một nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức các chương trình giới thiệu, khuyến mại hàng gia dụng có dấu hiệu lừa bán sản phẩm kém chất lượng với giá cao bất thường.
Sau quá trình xác minh và thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long cùng công an nhiều địa phương phía Nam đồng loạt bắt giữ các đối tượng liên quan.
Khám xét các địa điểm, lực lượng chức năng thu giữ gần 500 thùng hàng chứa nhiều loại đồ gia dụng cùng nhiều tang vật phục vụ công tác điều tra.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đều không có nghề nghiệp ổn định. Từ đầu năm 2026 đến thời điểm bị phát hiện, nhóm này đã thu mua nhiều mặt hàng gia dụng giá rẻ như bếp điện, nồi cơm điện, nước giặt, dây dẫn gas và nhiều sản phẩm khác, chủ yếu có xuất xứ từ Trung Quốc.
Sau khi nhập hàng, các đối tượng lựa chọn những địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa - nơi người dân còn hạn chế trong việc tiếp cận thông tin - để tổ chức phát phiếu nhận quà, giới thiệu sản phẩm và triển khai các chương trình khuyến mại nhằm thu hút đông người tham gia.
Lợi dụng tâm lý thích nhận quà miễn phí và mua hàng ưu đãi, nhóm đối tượng đã quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo niềm tin, sau đó bán các mặt hàng gia dụng với mức giá cao gấp nhiều lần giá trị thực tế.
Theo cơ quan điều tra, mỗi chiếc bếp điện hoặc nồi cơm điện được các đối tượng mua với giá chỉ từ 240.000 đồng đến 340.000 đồng, nhưng sau đó bán lại cho người dân với giá lên tới 2,5 triệu đồng mỗi sản phẩm, cao gấp nhiều lần giá nhập.

Bán gần 10.000 sản phẩm, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng
Cơ quan điều tra xác định, bằng phương thức tổ chức các chương trình giới thiệu sản phẩm kết hợp tặng quà và quảng cáo sai sự thật, nhóm đối tượng đã tiêu thụ gần 10.000 sản phẩm cho người dân tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong đó, khu vực Tây Nam Bộ được xác định là địa bàn hoạt động trọng điểm của nhóm này. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã thu lợi bất chính số tiền lên tới hàng tỷ đồng trước khi bị lực lượng công an phát hiện và triệt phá.
Hiện Công an tỉnh Vĩnh Long đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng, đồng thời rà soát số người bị hại cũng như các địa phương mà nhóm này từng tổ chức bán hàng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Theo quy định tại Điều 198 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, người có hành vi gian dối trong việc cân, đong, đo, đếm hoặc sử dụng các thủ đoạn gian dối khác trong hoạt động mua bán nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại cho khách hàng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội lừa dối khách hàng.
Tùy tính chất, mức độ vi phạm và số tiền thu lợi bất chính, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 500 triệu đồng, bị phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù lên đến 5 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung như phạt tiền hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề theo quy định của pháp luật.
- Bill Gates bác lập luận của Tổng thống Trump về kiểm soát AI (11:12)
- Cổ phiếu PNJ giảm kịch sàn sau thông tin dự kiến lỗ hơn 6.200 tỉ đồng (11:03)
- Đại sứ Mỹ tiết lộ ông Trump từng hỏi ông Tập có muốn mua vũ khí Mỹ (22 phút trước)
- Trả giá đắt từ cuộc rượt đuổi trong đêm: Nhóm thanh thiếu niên lĩnh hơn 50 năm tù vì tội giết người (34 phút trước)
- Bé trai 10 tuổi bị trâu húc trọng thương khi đang thả diều cùng anh trai (40 phút trước)
- Máy bay chở gần 300 người hạ cánh khẩn vì khói trong khoang (43 phút trước)
- Báo Indonesia cảnh báo động thái lạ thường của HLV Thái Lan, thầy trò ông Kim Sang-sik phải chú ý (44 phút trước)
- Madam Pang nói gì về trận tái đấu giữa Thái Lan và Việt Nam ở FIFA ASEAN Cup? (54 phút trước)
- Ford Ranger thế hệ mới bắt đầu được phát triển, hé lộ những thay đổi đáng chú ý (1 giờ trước)
- Nam diễn viên Việt từng vỡ nợ hơn 20 tỷ, nay trở lại với phim được chọn dự Oscar (1 giờ trước)