Do không đòi được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình để mang đi cầm cố trả nợ, Nguyễn Tuấn Anh đã dùng kéo đâm chính cha ruột mình bị thương.
27-1779892033-nghich-tu-dung-keo-dam-cha-ruot-vi-doi-so-do-di-cam-co-bat-thanh
Bị cáo Nguyễn Tuấn Anh tại phiên xét xử.

Tòa án nhân dân khu vực 2 tỉnh Hà Tĩnh vừa qua đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1993, trú tại TDP Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh) mức án 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Đây là cái kết nghiêm khắc cho hành vi bạo lực, vi phạm đạo đức nghiêm trọng của đứa con bất hiếu đối với đấng sinh thành.

Theo cáo trạng từ cơ quan chức năng, vụ việc xuất phát từ áp lực nợ nần của bị cáo. Để có tiền chi trả các khoản nợ cá nhân, Nguyễn Tuấn Anh đã liên tục thúc ép, đòi cha mẹ phải giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của gia đình để mang đi cầm cố. Do không nhận được sự đồng ý từ đấng sinh thành, mối quan hệ giữa bị cáo và cha ruột là ông Nguyễn Văn T. (sinh năm 1966) ngày càng trở nên căng thẳng, mâu thuẫn đỉnh điểm thường xuyên xảy ra.

Sự việc lên đến nấc thang nguy hiểm vào khoảng 9h30 ngày 3/2/2026. Ngay tại nhà riêng, Tuấn Anh một lần nữa gặng hỏi ông T. để đòi bằng được cuốn sổ đỏ. Khi bị cha tiếp tục từ chối, hai bên đã xảy ra lời qua tiếng lại và dẫn đến xô xát. Trong cơn giận dữ mất kiểm soát, nghịch tử này đã nhẫn tâm dùng một nửa chiếc kéo đâm mạnh vào bắp tay trái của ông T. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người cha đã được đưa đi cấp cứu và điều trị kịp thời tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tại phiên tòa sơ thẩm, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Tuấn Anh đã cúi đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội khi chủ động dùng hung khí nguy hiểm để gây thương tích, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đặc biệt, hành vi này càng đáng lên án gay gắt khi nạn nhân bị xâm hại lại chính là cha ruột của bị cáo.

Mặc dù vậy, khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Do Nguyễn Tuấn Anh phạm tội lần đầu, có thái độ thành khẩn khai báo tại cơ quan điều tra cũng như tại tòa, đồng thời người bị hại là ông Nguyễn Văn T. cũng không đưa ra yêu cầu bồi thường thiệt hại, tòa đã quyết định đưa ra hình phạt 9 tháng tù giam để bị cáo có thời gian cải tạo và suy ngẫm về lỗi lầm của bản thân.

QT (SHTT)