Một đường dây sản xuất, mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ và tài liệu giả của cơ quan, tổ chức với quy mô lớn lại hoạt động tinh vi dưới vỏ bọc của một ki-ốt photocopy, in ấn thông thường.

Thông tin từ Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Chiến (sinh năm 1973, thường trú tại khối Hưng Dũng 5, phường Trường Vinh, Nghệ An) để điều tra làm rõ về hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

1-1403.jpg
Đối tượng Lê Văn Chiến tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn và nắm bắt tình hình an ninh, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên thị trường xuất hiện một số đối tượng sử dụng các loại giấy tờ có dấu hiệu làm giả. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc, các trinh sát đã nhanh chóng vào cuộc xác minh. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã đưa Lê Văn Chiến – chủ một ki-ốt chuyên kinh doanh dịch vụ photocopy, in ấn – vào tầm ngắm và xác định đây chính là "ông trùm" trực tiếp sản xuất các loại tài liệu giả này.

Theo hồ sơ điều tra, Chiến vốn kinh doanh dịch vụ photocopy, in ấn kết hợp với hoạt động tư vấn thiết kế và quản lý công trình. Nhận thấy nhu cầu của nhiều người muốn sở hữu các loại giấy tờ nhanh chóng mà không qua thủ tục hợp pháp, đối tượng đã nảy sinh ý định bất chính, lợi dụng chính các máy móc có sẵn tại cửa hàng để nhận làm giả giấy tờ theo yêu cầu của khách hàng nhằm thu lợi.

Tại cơ quan điều tra, Lê Văn Chiến khai nhận toàn bộ quy trình vận hành sai phạm của mình. Để có tư liệu sản xuất, gã chủ tiệm này đã tự mình lên các trang mạng xã hội để tìm tòi, học hỏi cách thức làm giả. Tinh vi hơn, mỗi khi có khách hàng mang các loại văn bằng, chứng chỉ thật đến cửa hàng để sao chụp, Chiến đều âm thầm lưu giữ lại hình ảnh phôi tài liệu để làm biểu mẫu.

Khi có khách đặt hàng, Chiến sử dụng các phần mềm chỉnh sửa chuyên dụng trên máy tính để thiết kế, chế bản lại mẫu con dấu và chữ ký sao cho giống thật nhất. Sau đó, đối tượng dùng hệ thống máy in màu công nghiệp, máy ép nhiệt cùng các thiết bị hỗ trợ khác để cho ra đời các sản phẩm hoàn chỉnh. Với mỗi bộ giấy tờ hoặc tài liệu giả xuất xưởng trót lọt, Chiến thu về của khách hàng số tiền dao động từ 1 đến 1,5 triệu đồng.

Sau khi đã thu thập đầy đủ tài liệu và chứng cứ vững chắc, ngày 7/7, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã bất ngờ ập vào bắt giữ khẩn cấp Lê Văn Chiến. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành lệnh khám xét tại nơi ở và nơi làm việc của đối tượng.

Tại hiện trường, cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ một lượng lớn tang vật, bóc trần quy mô hoạt động của ki-ốt này. Tổng số tang vật bị tịch thu bao gồm: hơn 1.000 tài liệu và hình dấu nghi bị làm giả, 4 bộ CPU máy tính chứa dữ liệu chỉnh sửa, 2 máy in màu, 1 máy ép nhiệt công suất lớn cùng hàng loạt vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án.

Việc kịp thời triệt phá ổ nhóm sản xuất tài liệu giả này đã ngăn chặn một lượng lớn giấy tờ không hợp pháp tuồn ra xã hội. Hiện tại, vụ án đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục tập trung lực lượng để điều tra mở rộng, nhằm làm rõ toàn bộ mạng lưới khách hàng cũng như các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

PV (SHTT)