Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án "Cố ý gây thương tích" liên quan đến nạn nhân Võ Mộng Đạt — nhân vật trong chuỗi bài viết gây chú ý "Bị đánh đến thân tàn ma dại, thương tích 0%" — vừa ghi nhận những diễn biến mới đáng chú ý.

Theo đó, nhiều chứng cứ, tình tiết nghiêm trọng chưa từng được công bố đã được phía bị hại đưa ra trực tiếp tại tòa, dẫn đến việc đại diện Viện Kiểm sát cùng các luật sư đồng loạt đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Gia đình bị hại tung chứng cứ mới, cáo buộc bị cáo quăng nạn nhân vào trụ điện và uy hiếp gia đình

Ngày 30/7, TAND Khu vực 12 - Đắk Lắk tiếp tục mở phiên xét xử sơ thẩm đối với ba bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên (cùng ngụ tại khu phố Mỹ Hòa, phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk). Đây là nhóm đối tượng đã vô cớ ra tay hành hung anh Võ Mộng Đạt, người sống cùng địa phương.

Vụ bị đánh, Thân tàn ma dại ảnh 1
Các bị cáo (từ trái qua): Viên, Tùng, Hội. Ảnh: Tiền Phong.

Trình bày trước Hội đồng xét xử (HĐXX), bà Trần Thị Rung (mẹ của bị hại) tha thiết mong muốn tòa án xem xét vụ việc một cách khách quan trên tinh thần "người thật, việc thật". Bà khẳng định toàn bộ tư liệu, dữ liệu từ camera thu thập được đã đủ căn cứ kết luận ba bị cáo Hội, Tùng và Viên chính là hung thủ gây ra tổn hại sức khỏe cho con trai bà.

Đáng chú ý, bà Rung đã trực tiếp giao nộp thêm 5 đoạn video clip cho HĐXX. Theo lời bà, các thước phim này ghi lại cảnh sau khi vụ án xảy ra, bị cáo Phan Thanh Tùng cùng người nhà đã nhiều lần kéo đến tận nhà riêng để uy hiếp, đe dọa gia đình bị hại. Ngoài ra, bà Rung còn tiết lộ một tình tiết mới chấn động: sau khi vô cớ đánh đập anh Đạt tại quán cà phê, cả ba bị cáo đã bế xốc rồi quăng nạn nhân vào trụ điện. Bà đề nghị HĐXX triệu tập gấp 2 người làm chứng trực tiếp chứng kiến hành vi dã man này để làm sáng tỏ toàn bộ bản chất vụ án.

Về phía trách nhiệm dân sự, đại diện bị hại kiên quyết bác bỏ nhận định trong cáo trạng về việc các bị cáo có thái độ ăn năn, hối cải. Bà Rung cho biết từ lúc sự việc xảy ra, gia đình không hề nhận được bất kỳ lời thăm hỏi hay sự đền bù, khắc phục hậu quả nào từ phía các bị cáo. Trái lại, nhóm này còn tiếp tục vô cớ hành hung chồng bà cũng như gây hấn với người khác, buộc gia đình phải gửi đơn tố giác đến cơ quan công an.

Liên quan đến sức khỏe của nạn nhân, bà Rung bày tỏ sự đồng tình với Kết luận giám định pháp y tâm thần số 470/KL-VPYTW ngày 18/12/2025 của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa. Bản kết luận này xác định anh Võ Mộng Đạt bị rối loạn vận động phân ly với tỷ lệ tổn thương cơ thể 23%, xuất phát trực tiếp từ sang chấn tâm lý sau khi bị các đối tượng hành hung.

Viện kiểm sát và các luật sư đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung

Trước những diễn biến mới tại nghị trường, đại diện Viện KSND giữ quyền công tố nhận định quá trình xét xử đã làm phát sinh nhiều chi tiết quan trọng cần được xác minh làm rõ. Việc xuất hiện 5 đoạn video tố cáo hành vi đe dọa, uy hiếp cùng đề nghị triệu tập 2 nhân chứng vụ quăng nạn nhân vào trụ điện là những căn cứ cấp thiết. Do đó, Kiểm sát viên đã đề nghị HĐXX quyết định trả hồ sơ để tiến hành điều tra bổ sung, đảm bảo tính toàn diện và khách quan của vụ án.

Đồng quan điểm về việc trả hồ sơ, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại thống nhất cần làm rõ các chứng cứ mới do gia đình bà Rung cung cấp. Luật sư cũng cho biết phía bị hại sẽ yêu cầu giải quyết bồi thường thiệt hại dân sự ngay trong vụ án này do các bị cáo hoàn toàn thiếu sự ăn năn, hối cải.

Ở chiều ngược lại, luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng nhằm mục đích làm rõ những mâu thuẫn giữa các kết quả giám định. Cụ thể, Kết luận giám định pháp y tâm thần số 118/KLGĐ ngày 6/6/2024 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên cho rằng anh Đạt bị sa sút trí tuệ không biệt định mức độ nặng (tỷ lệ tổn thương 63%) nhưng lại không đủ cơ sở quy kết do đợt bị đánh ngày 26/10/2023 gây ra. Trong khi đó, Kết luận số 470/KL-VPYTW của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa lại khẳng định tình trạng rối loạn vận động phân ly (tỷ lệ 23%) của nạn nhân là hậu quả trực tiếp từ sang chấn tâm lý sau trận bạo lực.

Được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án, cả ba bị cáo Trần Văn Hội, Phan Thanh Tùng và Hồ Văn Viên vẫn nhất quyết không thừa nhận tỷ lệ thương tích của nạn nhân là do mình gây ra, song đều bày tỏ mong muốn được HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi lắng nghe phần tranh luận, HĐXX đã quyết định tiến hành nghị án và thông báo sẽ chính thức tuyên án vào sáng ngày 3/8.

Trước đó, vụ án từng gây bức xúc lớn trong dư luận khi sau trận hành hung, qua nhiều lần giám định pháp y và tâm thần, các cơ quan chức năng lại đưa ra kết luận tỷ lệ thương tích của nạn nhân là 0%, hoặc cho rằng chưa đủ cơ sở xác định tình trạng liệt tứ chi, suy giảm nhận thức của anh Đạt là do bị đánh hay do bệnh lý. Điều này đã khiến gia đình nạn nhân phải liên tục gửi đơn kêu cứu khắp nơi, mong mỏi công lý sớm được thực thi đối với những kẻ đã đẩy anh Đạt vào cảnh "thân tàn ma dại".

Tổng hợp

PV (SHTT)