Tòa án Quân sự Trung ương đã tuyên án phúc thẩm vụ sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), chấp nhận kháng cáo của một số bị cáo, trong đó cựu Phó cục trưởng Cục Tác chiến Hoàng Viết Quang được chuyển từ án tù giam sang án treo.

Tối 6/7, Tòa án Quân sự Trung ương đưa ra phán quyết đối với các kháng cáo của bị cáo và người bị hại trong vụ án liên quan đến sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ).

Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Hoàng Viết Quang, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến (Bộ Quốc phòng); Nguyễn Duy Cường, nguyên Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Không quân; Trần Hữu Định, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Nam Á; cùng Nguyễn Thị Hằng, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Theo quyết định của tòa, bản án sơ thẩm được sửa đổi ở phần hình phạt cũng như trách nhiệm dân sự và các biện pháp tư pháp đối với những bị cáo này.

06-1783347336-phuc-tham-vu-hau-phao-cuu-pho-cuc-truong-cuc-tac-chien-bo-quoc-phong-duoc-giam-an
Phiên tòa xét xử vụ án. Ảnh: CTV

Cụ thể, Nguyễn Thị Hằng bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, còn Trần Hữu Định nhận mức án 6 năm 6 tháng tù cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai mức án này đều được giảm so với bản án sơ thẩm lần lượt là 7 năm 6 tháng và 8 năm 6 tháng tù.

Đối với Hoàng Viết Quang và Nguyễn Duy Cường, Hội đồng xét xử giữ nguyên mức án 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về quản lý đất đai nhưng cho cả hai được hưởng án treo. Trước đó, cấp sơ thẩm tuyên các bị cáo này cùng mức án 2 năm 6 tháng tù giam.

Trong khi đó, Tòa án Quân sự Trung ương không chấp nhận kháng cáo của Nguyễn Văn Hậu, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn, cũng như kháng cáo của 385 người bị hại.

Hội đồng xét xử ghi nhận Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đã bồi thường thay Nguyễn Văn Hậu hơn 2.552 tỷ đồng cho 146 người bị hại. Tổng số tiền bị cáo Hậu đã khắc phục đến nay vượt 2.700 tỷ đồng, trong khi số tiền còn phải tiếp tục bồi thường hơn 4.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tòa tiếp tục áp dụng các biện pháp bảo đảm thi hành án, gồm kê biên 2.148 bất động sản đứng tên Nguyễn Văn Hậu cùng các cá nhân, doanh nghiệp liên quan và tiếp tục tạm giữ 1.464 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Thị Hằng và các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Về kháng cáo của các nhà đầu tư, Hội đồng xét xử xác định những người mua đất trong vụ án có tư cách là bị hại, không phải người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Theo nhận định của tòa, các giao dịch do Nguyễn Văn Hậu thực hiện ngay từ đầu đã không hợp pháp.

Hội đồng xét xử cho rằng Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo nhân viên quảng bá rầm rộ các dự án với thông tin đủ điều kiện pháp lý và đủ điều kiện huy động vốn, trong khi thực tế không đúng như vậy. Tin tưởng vào các thông tin này, khách hàng đã nộp hơn 7.000 tỷ đồng cho bị cáo.

Tòa kết luận hành vi của Nguyễn Văn Hậu và các đồng phạm cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do bị cáo là người trực tiếp gây thiệt hại nên có trách nhiệm bồi thường bằng tiền cho các bị hại.

Đối với đề nghị tăng hình phạt của các nhà đầu tư, Hội đồng xét xử cho biết theo quy định pháp luật, người bị hại không có quyền kháng cáo theo hướng làm bất lợi hơn cho người phạm tội. Hơn nữa, sau khi tổng hợp hình phạt của hai vụ án, Nguyễn Văn Hậu đã phải chấp hành mức án tù có thời hạn cao nhất là 30 năm.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử cũng kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa cùng các cơ quan có thẩm quyền tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến khu đất sân bay Nha Trang (cũ), nhằm phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời tạo điều kiện để dự án được triển khai, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và các bị hại.

Biên Thùy (SHTT)