Với cáo buộc chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của người quen từ việc góp vốn kinh doanh quần áo, bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở quận Hà Đông cũ) bị tòa tuyên mức án 9 năm tù.

Ngày 6/8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang (SN 1989, ở phường Văn Quán, quận Hà Đông cũ) mức án 9 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Năm 2017, Trang mở cửa hàng kinh doanh quần áo, đồ thể thao và rủ nhiều người thân, bạn bè góp vốn, hứa hẹn trả lợi nhuận theo từng đơn hàng.

Đến tháng 5/2018, do kinh doanh thua lỗ, không có tiền trả như cam kết, bị cáo bỏ trốn khỏi nơi cư trú, cắt liên lạc với gia đình và người góp vốn kinh doanh. Giữa tháng 10/2024, Trang bị cảnh sát bắt giữ.

06-1754495209-phut-giay-sinh-tu-csgt-mo-duong-cuu-be-gai-1-tuoi-tim-tai-co-giat-ven-duong-trong-dem-toi.jpg
Bị cáo Nguyễn Thị Huyền Trang.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bị cáo chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 33 tỷ đồng. Trong đó, Trang chiếm đoạt của K. (SN 1995, ở Hải Phòng) nhiều nhất, hơn 17,3 tỷ đồng; chiếm đoạt của chị H. (SN 1990, ở Hà Nội) hơn 8,3 tỷ đồng...

Như trường hợp của chị H., cơ quan tố tụng cho rằng, đầu năm 2017, chị quen biết Trang do cùng học lớp kỹ năng phát triển thương hiệu tại Hà Nội. Tháng 5 năm đó, thấy Trang rủ góp vốn kinh doanh các đơn hàng giày dép, quần áo thể thao và cam kết có lợi nhuận từ 10% đến 15% tổng số tiền góp vốn, thời hạn tùy theo lô hàng, trong khoảng 15 đến 30 ngày sẽ nhận về cả gốc lẫn lãi. Chị H. đồng ý, chuyển khoản cho Trang hơn 14,7 tỷ đồng.

Quá trình kinh doanh, bị cáo đã trả lại chị H. hơn 6,4 tỷ đồng, còn hơn 8,3 tỷ đồng không thấy trả như thỏa thuận. Liên hệ nhiều lần đòi tiền không được, tìm hiểu chị H. mới biết Trang nợ tiền của nhiều người, đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Trường hợp của anh K. cũng góp vốn cho Trang từ đầu năm 2018. Khi kinh doanh không thuận lợi, Trang nại nhiều lý do không thanh toán.

Các nạn nhân sau đó làm đơn tố cáo hành vi của Trang tới cơ quan công an.

Theo Hoàng An (Tiền Phong)