-
Giá xăng đảo chiều giảm nhẹ, dầu Mazut và Diesel tiếp tục tăng mạnh -
Hướng dẫn chi tiết 3 cách nộp thuế trên eTax Mobile dành cho hộ kinh doanh -
Vụ uống trà sữa có thuốc diệt chuột: Diễn biến sức khoẻ 4 mẹ con có chuyển biến mới, người thân tiết lộ nguyên nhân -
Hiện trường cháy cửa hàng điện máy khiến 2 mẹ con tử vong, tình trạng xót xa của người bố hiện tại? -
Hiện trường ám ảnh vụ tai nạn tại Huế: Xe máy nằm ngổn ngang, hai người tử vong tại chỗ -
Đúng dịp lạnh nhất năm, càng nên ăn 5 loại quả này: Dưỡng ẩm cơ thể, sáng mắt, tốt gan, ngủ sâu hơn -
Những tiêu chuẩn để trở thành Tổng Bí thư, Thường trực Ban Bí thư -
Đỉnh Mẫu Sơn phủ trắng băng giá khi nhiệt độ xuống dưới 0 độ C -
Một học sinh Đà Nẵng nhập viện vì thói quen ngậm đầu bút trong miệng, bác sĩ cảnh báo phụ huynh tuyệt đối không chủ quan -
Bé 3 tuổi bị cô giáo tát tại trường mầm non Hưng Yên: Nhà trường lên tiếng, thông báo hình thức xử lý
Pháp luật
17/07/2025 17:31Sau khi chuyển khoản 22 nghìn đồng, người phụ nữ kiểm tra tài khoản ngân hàng thì phát hiện bị trừ 129 triệu không rõ nguyên nhân
Mới đây, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo đến người dân về các cuộc gọi yêu cầu “cập nhập thông tin”, “đồng bộ giấy tờ”.
Thủ đoạn của số đối tượng này là giả danh cán bộ xã, phường hoặc cơ quan Công an gọi điện để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, chỉnh sửa thông tin, cập nhập đồng bộ hóa dữ liệu thông qua ứng dụng VNeID sau đó lừa cấp quyền truy cập qua hình thức gửi mã OTP hoặc đường link nhiễm mã độc để thực hiện lệnh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc điển hình: Lúc 9h17 ngày 13/7/2025, chị H.N.T (SN: 1994, phường Thanh Khê) nhận được cuộc gọi tự xưng là Công an yêu cầu chị T đăng nhập ứng dụng VNeID để thay đổi, cập nhập thông tin. Chị T làm theo hướng dẫn và trả phí giao dịch 22.000đ thông qua tài khoản ngân hàng BIDV. Đến 9h30 ngày 14/7/2025, chị T kiểm tra tài khoản thì phát hiện bị mất 129 triệu không rõ nguyên nhân.
Cơ quan Công an khuyến cáo
- Người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không đăng, đưa lên mạng xã hội hình ảnh thẻ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, số điện thoại cá nhân... để không bị kẻ lừa đảo lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.
- Khi có những số điện thoại lạ gọi điện tự xưng là cán bộ xã, phường hoặc cơ quan Công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, cập nhập, đồng bộ hóa dữ liệu thì không vội thực hiện theo mà liên hệ số điện thoại cố định chính xác của cơ quan, đơn vị đó để xác nhận chính xác hay không để được hướng dẫn. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link, trang web… do người khác gửi để yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân.
Tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống; chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).
- Bắt 2 đối tượng lập "nhà xe ảo" gần dịp Tết Nguyên Đán để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu (14:38)
- Giá xăng đảo chiều giảm nhẹ, dầu Mazut và Diesel tiếp tục tăng mạnh (14:34)
- Nữ sinh tỏa sáng với danh hiệu “Sinh viên của năm” ở Đại học Y Hà Nội (14:32)
- Câu chuyện về nam shipper 25 tuổi tích lũy hơn 4 tỷ đồng sau 5 năm miệt mài trên phố (14:31)
- Ninh Dương Lan Ngọc gây lo lắng với hình ảnh mệt mỏi, hé lộ tình trạng sức khỏe hiện tại (14:20)
- Hướng dẫn chi tiết 3 cách nộp thuế trên eTax Mobile dành cho hộ kinh doanh (14:13)
- Chi tiết các khoản tiền người lao động được nhận dịp tết 2026: Nắm rõ tránh mất quyền lợi! (14:09)
- Vợ cũ không cho bán đất chung, chồng làm giả sổ đỏ chiếm đoạt hơn 700 triệu (14:05)
- Ca sĩ Anh Tú lên tiếng về việc miễn phí bản quyền ca khúc "Thưa Đảng" (14:05)
- Nghịch lý Greenland: Tại sao Nga nhiệt tình "cổ vũ" ông Trump thâu tóm hòn đảo chiến lược? (14:00)