Bước ngoặt diễn ra khi Lập nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh để "trao đổi nghiệp vụ".

Công an tỉnh Lai Châu vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Quách Văn Lập (sinh năm 1985, trú tại Phú Thọ) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vụ án gây chấn động dư luận khi Lập bị xác định đã lừa đảo trót lọt gần 200 triệu đồng từ cán bộ, chiến sĩ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

06-1762400737-thanh-nien-lua-gan-200-trieu-dong-cua-nhieu-can-bo-cong-an-bi-bai-lo-vi-nhan-tin-cho-pho-giam-doc-cong-an-tinh.jpg
Đối tượng Quách Văn Lập tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng Lập đã sử dụng kịch bản tinh vi: giả danh người dân nắm được nguồn tin tội phạm về các đường dây buôn lậu, đặc biệt tại khu vực Móng Cái (Quảng Ninh). Sau khi tạo được lòng tin với các cán bộ công an, Lập khéo léo đề nghị được hỗ trợ một khoản tiền nhỏ, thường là 5-10 triệu đồng, dưới danh nghĩa "chi phí xăng xe, thu thập chứng cứ" để tiếp tục theo dõi vụ việc. Nhận được tiền chuyển khoản, đối tượng lập tức cắt liên lạc.

Bị bại lộ vì nhắn tin cho Phó Giám đốc Công an tỉnh

Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào ngày 2/11, khi Quách Văn Lập nhắn tin cho Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu. Trong tin nhắn, Lập tự xưng là người dân muốn báo tin về hàng lậu điện thoại từ Hà Nội lên Lai Châu, đồng thời xin số điện thoại của Phòng Cảnh sát Kinh tế để "trao đổi nghiệp vụ".

Nhận thấy nhiều điểm bất thường và nghi vấn trong tin nhắn, Đại tá Phạm Hải Đăng đã lập tức chỉ đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác minh danh tính và hành tung của đối tượng.

Qua điều tra nhanh chóng, Công an tỉnh Lai Châu đã xác định được đối tượng. Đến ngày 5/11, lệnh bắt khẩn cấp Quách Văn Lập đã được thi hành.

Tại cơ quan điều tra, Lập khai nhận do gặp khó khăn về kinh tế nên nảy sinh ý định giả danh người cung cấp thông tin tội phạm để chiếm đoạt tiền từ các cán bộ công an. Từ năm 2024 đến nay, đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ lừa đảo, chiếm đoạt tổng cộng gần 196 triệu đồng từ cán bộ công an ở 16 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hiện, vụ án đang được Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của đối tượng.

PTH (SHTT)