Biết người quen không thể liên lạc với gia đình sau khi bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ, Nguyễn Thị Thanh Tâm đã tạo nhiều danh tính giả để chiếm đoạt tiền.

Theo điều tra ban đầu, Tâm quen biết anh T.T.Đ. (trú xã Liên Minh, tỉnh Phú Thọ), một lao động bất hợp pháp tại Nhật Bản. Sau khi anh Đ. bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ và không thể liên lạc với gia đình, Tâm được cho là nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của người thân anh này.

Tâm sử dụng tài khoản Facebook mang tên “Nguyễn Thanh Tâm” liên hệ với chị T.T.H.Y., em gái anh Đ. Người phụ nữ này thông báo anh Đ. đang bị bắt giữ tại Nhật Bản và nói mình có các mối quan hệ tại nước này.

Từ đó, Tâm đưa ra thông tin có thể tìm cách giúp anh Đ. được tự do, trở về Việt Nam.

Để củng cố lòng tin, Tâm bị cáo buộc lập và sử dụng nhiều tài khoản Facebook, Messenger, Zalo, Gmail với các tên, danh tính khác nhau. Người này đồng thời đóng vai nhiều bên liên quan để trao đổi với chị Y., tạo dựng câu chuyện về việc giải quyết vụ việc của anh Đ.

Tin tưởng, từ ngày 21/2/2025 đến 1/4/2025, chị Y. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của Tâm. Tổng số tiền lên tới 836.128.000 đồng.

Sau khi nhận tiền, Tâm không thực hiện các thủ tục hay hoạt động liên quan đến việc “chạy án” như đã cam kết. Cơ quan điều tra xác định số tiền này được Tâm chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân.

Ngày 13/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Tâm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo, khi người thân gặp vấn đề pháp lý ở nước ngoài, gia đình cần liên hệ cơ quan chức năng hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại để xác minh thông tin. Người dân cần cảnh giác với những người tự nhận có khả năng “chạy án”, “lo thủ tục” và yêu cầu chuyển tiền khi chưa được kiểm chứng.

HL (SHTT)