Nhóm cựu cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an Quận Phú Nhuận (cũ) đã hành vi cấu kết, biến chiếc xe vi phạm đang bị tạm giữ thành phương tiện sử dụng cá nhân một cách trái phép.

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vừa chính thức ban hành cáo trạng truy tố ba bị can gồm Nguyễn Thành Long, Ngô Thanh Tú và Cao Lê Ngọc Sơn về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Sự việc bắt nguồn từ một ca trực vào tháng 10/2022 tại giao lộ Hoàng Minh Giám - Đào Duy Anh. Khi đó, Cao Lê Ngọc Sơn phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe SH vi phạm lỗi không gương chiếu hậu. Qua kiểm tra kỹ thuật, Sơn nhận thấy số khung, số máy của phương tiện không trùng khớp với giấy đăng ký xe nên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ cả xe lẫn giấy tờ. Chiếc xe sau đó được đưa về trụ sở Công an Quận Phú Nhuận chờ xử lý theo quy định.

26-1766716110-tphcm-truy-to-3-cuu-csgt-phu-phep-xe-tang-vat-thanh-cua-rieng.jpg
Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng quy trình pháp luật, một kế hoạch "thanh lý nội bộ" đã được hình thành. Đến đầu tháng 1/2023, Ngô Thanh Tú đã chủ động gợi ý với Phó đội trưởng Nguyễn Thành Long về việc lấy chiếc xe SH này để vị chỉ huy sử dụng. Sau khi nhận được sự đồng ý của cấp trên, Tú đã phối hợp cùng Sơn thực hiện các thủ đoạn gian dối nhằm hợp thức hóa phương tiện. Cụ thể, Sơn đã hủy biên bản gốc và lập lại một biên bản vi phạm hành chính mới, thay đổi hoàn toàn thông tin người vi phạm từ tên Lê Thanh Tùng sang một cái tên khác là Trần Hữu Khang nhằm lách luật.

Để quy trình "phù phép" thêm phần trơn tru, bị can Long đã nhờ cán bộ xử lý vi phạm ra quyết định xử phạt nhanh và đưa tiền để đóng phạt giúp. Sau khi "giải cứu" được chiếc xe ra khỏi kho tang vật, Long đã trực tiếp thay đổi diện mạo phương tiện bằng cách sơn lại xe từ màu trắng sang màu đen, đồng thời tháo biển số cũ và gắn một biển số khác được lấy từ kho thu hồi để sử dụng cá nhân. Ngay cả khi được chuyển công tác về làm Phó trưởng Công an một phường khác, bị can này vẫn tiếp tục sử dụng chiếc xe tang vật này làm phương tiện đi lại.

Màn kịch chỉ thực sự hạ màn vào cuối năm 2023, khi Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - trật tự yêu cầu kiểm tra và tìm kiếm chiếc xe SH nêu trên. Nhận thấy sự việc sắp bại lộ, các bị can đã vội vàng mang xe trả lại kho phương tiện của đơn vị. Trước sức ép của lương tâm và quy định ngành, Cao Lê Ngọc Sơn sau đó đã chủ động khai báo toàn bộ sự việc với ban chỉ huy đội.

Theo nhận định của cơ quan tố tụng, hành vi của ba bị can không chỉ là sự vi phạm đạo đức nghề nghiệp mà còn là tội phạm có tổ chức, có sự thống nhất ý chí và phân công vai trò chặt chẽ nhằm trục lợi bất chính. Với việc lợi dụng chức vụ để xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, các cựu cán bộ này hiện phải đối mặt với khung hình phạt từ 5 đến 10 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự.

PTH (SHTT)