Thể thao
16/07/2025 07:59U23 Việt Nam: Phía sau mục tiêu bảo vệ ngôi vương U23 Đông Nam Á
Vinh quang và khoảng trống ở tuyển Việt Nam
Trong vài năm trở lại đây, bóng đá trẻ Việt Nam đã có một bộ sưu tập danh hiệu đáng nể ở khu vực như 2 lần liên tiếp vô địch giải U23 Đông Nam Á vào các năm 2022 và 2023, cùng với đó là tấm HCV danh giá tại SEA Games 30 và 31.
Vinh quang là điều không thể phủ nhận, nhưng khi nhìn lại hành trình phát triển của các nhà vô địch trẻ ấy, một thực tế đáng suy ngẫm đã hiện ra: rất ít người trong số họ có thể vươn lên trở thành trụ cột ở tuyển Việt Nam.

Nhâm Mạnh Dũng, người hùng với cú đánh đầu trong trận chung kết SEA Games 31 là ví dụ, chân sút này vẫn đang chật vật tìm kiếm một vị trí vững chắc trên hàng công ở CLB chứ chưa nói đến tuyển Việt Nam.
Hay những nhà vô địch U23 Đông Nam Á 2022, 2023 như Dụng Quang Nho, Nguyễn Quốc Việt, Phan Tuấn Tài, Trần Bảo Toàn… dù được đánh giá cao nhưng tới lúc này con đường lên tuyển vẫn tương đối gập ghềnh.
Tất nhiên, vẫn có những điểm sáng như hay Khuất Văn Khang, Bùi Vĩ Hào… tuy nhiên, con số đó là quá ít. Và điều này phải đặt ra câu hỏi: chức vô địch U23 Đông Nam Á có thực sự là thước đo chuẩn mực cho tham vọng lâu dài của bóng đá Việt Nam?
Mục tiêu World Cup và vai trò của ông Kim Sang Sik
Dĩ nhiên, danh hiệu luôn là động lực tinh thần quan trọng. Song, nếu chỉ dừng ở ngưỡng vô địch khu vực, U23 Việt Nam khó lòng phát triển để đáp ứng mục tiêu lớn hơn. Để tiến xa, các cầu thủ trẻ cần hoàn thiện về năng lực cá nhân lẫn tư duy chiến thuật.
Nói một cách cụ thể, các cầu thủ trẻ U23 lúc này phải nắm bắt được những yêu cầu cơ bản của bóng đá hiện đại về tư duy chơi bóng, khả năng thích nghi các hệ thống chiến thuật, kỹ thuật… thay vì lên đỉnh vinh quang rồi dần mất hút.

Chức vô địch lần thứ 3 liên tiếp dành cho U23 Việt Nam ở giải đấu lớn nhất khu vực đương nhiên rất vui, nhưng sẽ hoàn hảo hơn nếu đó là kết quả của một sự phát triển bền vững. Tức là các cầu thủ tiến bộ về chuyên môn, ý thức chiến thuật và cả sự chuyên nghiệp trong tập luyện, sinh hoạt.
Nên nhớ, những cầu thủ U23 của hiện tại sẽ ở độ tuổi 28-29 vào năm 2034 – giai đoạn đỉnh cao nhất của sự nghiệp để gánh vác giấc mơ World Cup cho bóng đá nước nhà.
Vì vậy, giải U23 Đông Nam Á 2025 nên được xem là một bài kiểm tra, một cơ hội để HLV Kim Sang Sik rèn giũa, định hình và sàng lọc những viên ngọc thô tốt nhất cho tuyển Việt Nam trong tương lai thay vì chỉ mang về 1 chức vô địch nữa.
Tin cùng chuyên mục








-
Jack phá vỡ sự im lặng sau 4 năm: "Tôi đã nát hết rồi" (16/07)
-
Cuộc sống trong phòng trọ 18m2 ở Hà Nội của đôi vợ chồng mỗi người có 1 chân (16/07)
-
Xôn xao clip tài xế xe công nghệ bị tấn công tới tấp bằng mỏ lết vào đầu: Sức khỏe nạn nhân hiện ra sao? (16/07)
-
Bắt nhanh đối tượng trốn khỏi nơi giam giữ (16/07)
-
Lộ diện 58 thủ khoa, á khoa các khối theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 (16/07)
-
EU thất bại trong việc thông qua gói trừng phạt thứ 18 nhằm vào Nga (16/07)
-
Hưng Yên: Phát hiện vợ vào khách sạn với người lạ, chồng về nhà đưa ba con xét nghiệm ADN thì phát hiện 1 người con không cùng huyết thống (16/07)
-
Xử phạt 67,7 triệu đồng và “giáo dục cá biệt” tài xế vi phạm tốc độ 14 lần (16/07)
-
Sau 9h tối, tốt nhất đừng làm 3 việc này: Cơ thể sẽ cảm ơn bạn vì được ngủ ngon lại tránh đột quỵ (16/07)
-
Người đàn ông đi bộ 450km để bình tĩnh lại sau trận cãi nhau với vợ (16/07)
Bài đọc nhiều



