Hội đồng xét xử quyết định chấp nhận giảm án cho hàng loạt bị cáo chủ chốt trong đường dây gian lận bảo hiểm và đưa - nhận hối lộ quy mô lớn này, sau khi ghi nhận những động thái tích cực trong việc khắc phục hậu quả kinh tế.

Sau một ngày xét xử và xem xét kỹ lưỡng đơn kháng cáo của các bị cáo, tối muộn ngày 15/6, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã chính thức đưa ra phán quyết cuối cùng.

Vụ án rúng động dư luận này được phân tách thành hai nhóm hành vi sai phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Đó là hành vi "gian lận hóa đơn, nguồn gốc thuốc để trục lợi tiền thanh toán bảo hiểm xã hội" và hành vi "đưa nhận hối lộ để tuồn thuốc vào nhiều bệnh viện" trên phạm vi cả nước.

Bước ngoặt giảm án cho cựu Viện trưởng dù liên tục kêu oan

Tâm điểm của phiên tòa phúc thẩm đổ dồn vào bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TPHCM). Tại tòa, ông Lộc liên tục phản bác các cáo buộc từ cơ quan công tố và giữ nguyên nội dung kêu oan. Dù Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác đơn kêu oan này vì không có cơ sở, nhưng ông vẫn nhận được sự khoan hồng lớn từ pháp luật.

Cựu sếp bệnh viện nhận hối lộ 47 tỷ của công ty dược bị đề nghị 15-17 năm tù
Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc trong phiên tòa sơ thẩm.

Cụ thể, tòa đã quyết định giảm mức án cho cựu Viện trưởng từ 14 năm tù xuống còn 11 năm 6 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”. Nguyên nhân của quyết định giảm án này xuất phát từ việc gia đình bị cáo đã chủ động nộp lại, khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ khổng lồ lên tới 47 tỷ đồng. Trước đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Dược Sơn Lâm trong quá trình cung cấp thuốc vào viện, ông Lộc đã nhận số tiền trên, trong đó có sự giúp sức của bị can Phạm Văn Chuân (cựu nhân viên Viện Y dược học dân tộc TPHCM) để nhận tổng số hơn 46 tỷ đồng.

Nằm trong nhóm tội danh "Đưa hối lộ" và "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", hai ông trùm điều hành các doanh nghiệp dược cũng đồng loạt được giảm án. Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Tổng Giám đốc Công ty LanQ) được hạ mức án từ 19 năm tù xuống còn 17 năm tù. Đồng phạm của Quyền là bị cáo Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty dược Sơn Lâm) được giảm sâu từ 15 năm tù xuống còn 11 năm 6 tháng tù. Bên cạnh đó, một số bị cáo khác trong vụ án cũng được cấp phúc thẩm cân nhắc giảm nhẹ hình phạt hoặc cho chuyển từ án tù giam sang án tù treo.

Lộ diện dòng tiền "bôi trơn" hơn 70 tỷ đồng đổ vào hàng loạt bệnh viện

Hồ sơ vụ án vạch trần thủ đoạn tinh vi của Nguyễn Mạnh Quyền khi câu kết với Phạm Văn Cách sử dụng các chiêu trò gian dối để nẫng tay trên hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cùng tiền đồng chi trả của người dân. Nhằm thông đường cho các khoản kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế được giải ngân trót lọt, Quyền đã lệnh cho cấp dưới chi 700 triệu đồng để đút lót cho Thân Đức Lại (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang). Nhận tiền "bôi trơn", ông Lại đã bật đèn xanh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp trục lợi và cái giá phải trả cho cựu Giám đốc này là mức án 4 năm tù giam.

Đáng sợ hơn, cựu Chủ tịch Công ty dược Sơn Lâm - Phạm Văn Cách - còn trực tiếp thao túng, chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng cách vung ra hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ. Số tiền khổng lồ này được dùng để dải thảm, "bôi trơn" cho lãnh đạo và cán bộ hàng loạt bệnh viện từ Bắc chí Nam nhằm tránh bị gây khó dễ.

Danh sách các cựu cán bộ y tế nhúng chàm nhận tiền từ Phạm Văn Cách kéo dài với những con số từ vài trăm triệu đến hàng chục tỷ đồng:

  • Bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên): Nhận hơn 10 tỷ đồng.
  • Nhóm cựu cán bộ Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh: Gồm Đinh Thị Mộng Thanh (cựu phó giám đốc) nhận hơn 4 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hiệu (cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán) nhận 1,8 tỷ đồng và Cao Hữu Hạng (cựu phó giám đốc) nhận 188 triệu đồng.
  • Bị cáo Võ Thị Kim Loan (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bến Tre): Nhận 940 triệu đồng.
  • Bị cáo Nguyễn Văn Trịnh (cựu phó giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch tỉnh Lâm Đồng): Nhận 955 triệu đồng.
  • Bị cáo Nguyễn Văn Trung (cựu giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc tỉnh Lâm Đồng): Nhận 277 triệu đồng.
  • Nhóm cựu cán bộ y tế tại tỉnh Hưng Yên: Gồm Nguyễn Duy Thanh (cựu phó trưởng khoa Dược, Trung tâm Y tế thị xã Mỹ Hào) nhận 626 triệu đồng; Quách Thị Lịch (cựu trưởng phòng Tài chính Kế toán Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh) nhận 507 triệu đồng; Vũ Thị Ngát (cựu giám đốc Trung tâm Y tế huyện Khoái Châu) nhận 476 triệu đồng cùng đồng phạm giúp sức là Nguyễn Thị Thúy Bình (cựu Trưởng phòng Tài chính Kế toán tại đây) cũng liên quan số tiền 476 triệu đồng; Vũ Đức Thắng (cựu Trưởng Khoa Dược Trung tâm y tế huyện Kim Động) nhận 287 triệu đồng.
  • Nhóm cựu cán bộ Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định: Gồm Võ Hùng Mạnh (cựu Trưởng khoa dược) nhận 159 triệu đồng và Lê Phước Nin (cựu giám đốc) nhận 136 triệu đồng.
  • Bị cáo Huỳnh Tiến Dũng (cựu Phó trưởng khoa Dược Bệnh viện Y học cổ truyền phục hồi chức năng tỉnh Kon Tum): Nhận 139 triệu đồng.

Phiên tòa phúc thẩm khép lại với những mức án đã được gia giảm, song tính chất nghiêm trọng và bài học đắt giá về sự tha hóa, biến chất của một bộ phận cán bộ ngành y và bảo hiểm trong vụ án này vẫn để lại dư âm nhức nhối trong dư luận xã hội.

PV (SHTT)