Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc Lê Văn Mót bị đề nghị phạt 14-16 năm tù trong vụ lừa đảo hơn 67,7 tỷ đồng.

Ngày 11/9, tại phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh An Giang đã nêu quan điểm luận tội đối với bị cáo Lê Văn Mót, cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ), nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang và bị cáo Nguyễn Thị Hằng.

Theo đề nghị của VKS, ông Mót bị phạt từ 14 đến 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Nguyễn Thị Hằng, đại diện VKS đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-12 năm tù về tội Rửa tiền. Tổng hợp hình phạt, Hằng chịu án chung thân.

Theo đại diện VKSND tỉnh An Giang, ông Mót từng giữ chức vụ quản lý, am hiểu pháp luật và nắm được các quy định, chủ trương, quy hoạch tại địa phương.

Cơ quan công tố cho rằng bị cáo biết khu đất liên quan trong vụ án thuộc Nhà nước quản lý, đồng thời hiểu việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân là trái pháp luật. Tuy nhiên, ông Mót vẫn cùng Nguyễn Thị Hằng thực hiện hành vi gian dối, đưa ra thông tin về việc bán đất và nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị hại.

Cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc bị đề nghị mức án 14 - 16 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - Tuổi Trẻ Online
Bị cáo Lê Văn Mót tại phiên tòa sáng 11/9

VKS đánh giá vị trí công tác của ông Mót là yếu tố giúp các bị hại tin tưởng. Ban đầu, những người này không quen biết Hằng mà tìm đến ông Mót do tin vào chức vụ và uy tín của ông.

Sau đó, theo sự giới thiệu của ông Mót, các bị hại mới giao dịch với Hằng. Một số khoản tiền đầu tiên được chuyển trực tiếp cho ông Mót, trước khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền cho Hằng.

Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền bị hai bị cáo chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng. Trong đó, ông Mót nhận 8 tỷ đồng, còn Hằng nhận gần 59 tỷ đồng.

Từ các tài liệu trong hồ sơ, đại diện VKS khẳng định có đủ căn cứ xác định ông Mót và Hằng cùng phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Nguyễn Thị Hằng, VKS còn xác định bị cáo có hành vi rửa tiền. Theo cáo buộc, sau khi tiền được các bị hại chuyển vào tài khoản, Hằng đã chuyển lại cho người thân nhằm hợp thức hóa dòng tiền.

VKS cho rằng hành vi này đủ căn cứ để truy tố Hằng về tội Rửa tiền.

Về nhân thân, đại diện VKS đánh giá Hằng từng có tiền án đặc biệt nghiêm trọng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không sửa chữa, tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Đánh giá tính chất vụ án, VKS cho rằng hành vi của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại.

Theo công tố, các bị cáo biết số tiền bị hại giao là tài sản được tích góp từ công sức lao động nhưng vẫn lợi dụng sự tin tưởng của họ để chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng. Vụ việc cũng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự và dư luận xã hội.

Từ những phân tích trên, VKSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Văn Mót 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 10-12 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, VKS đề nghị buộc Lê Văn Mót và Nguyễn Thị Hằng liên đới bồi thường toàn bộ số tiền gần 68 tỷ đồng cho các bị hại.

HL (SHTT)