Công tác thu hồi tài sản trong các đại án kinh tế và tham nhũng tiếp tục ghi nhận những kết quả đột phá, đặc biệt là sự chủ động khắc phục hậu quả từ phía các đối tượng vi phạm.

Tại phiên họp diễn ra vào chiều 17/9 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) đã công bố nhiều số liệu quan trọng, nổi bật là việc các bị can trong vụ án xảy ra tại Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa tự nguyện giao nộp thêm hàng trăm tỷ đồng.

Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam: Lợi nhuận cốt lõi tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ - DNTT online
Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV).

Điểm sáng thu hồi tài sản tại ACV và các đại án trọng điểm

Thông tin chi tiết về kết quả phiên họp được Ban Nội chính Trung ương tổ chức thông báo ngay sau khi hội nghị bế mạc. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Đặng Văn Dũng cho biết, kể từ sau phiên họp thứ 30 diễn ra vào ngày 18/6 đến nay, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan chức năng cùng các thành viên Ban Chỉ đạo đã quán triệt, triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ được giao và gặt hái nhiều kết quả rất tích cực.

Một trong những dấu ấn rõ nét nhất là chính sách nhất quán của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc khuyến khích người phạm tội tự giác giao nộp tài sản nhằm bù đắp thiệt hại đã gây ra. Minh chứng điển hình là tại vụ án xảy ra ở ACV, các bị can đã chủ động giao nộp bổ sung 307 tỷ đồng. Khoản tiền này đã nâng tổng khối lượng tài sản tự nguyện nộp lại trong vụ án lên con số khổng lồ, đạt hơn 756.449 tỷ đồng cùng hơn 9,5 triệu USD. Song song với đó, cơ quan thi hành án dân sự cũng đã trực tiếp thu hồi hơn 1.000 tỷ đồng trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi.

Bên cạnh vụ án ACV, Tòa án nhân dân Tối cao đã giữ vai trò chủ trì, tích cực phối hợp cùng các ban ngành liên quan tập trung tháo gỡ nhiều nút thắt, vướng mắc pháp lý phức tạp để tối ưu hóa việc thu hồi tài sản tại hàng loạt đại án dư luận quan tâm như vụ Trần Phương Bình, Hứa Thị Phấn, Phạm Công Danh và tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Song song với việc điều tra án điểm, công tác phòng chống lãng phí được đẩy mạnh với những chuyển biến thực chất. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương đã tích cực rà soát, xử lý dứt điểm tình trạng các công trình chậm tiến độ kéo dài cũng như quản lý quỹ nhà đất công sau sáp nhập bộ máy.

Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo ghi nhận Đảng ủy Chính phủ đã hoàn tất việc giải quyết dứt điểm thêm 1.333 công trình, dự án ách tắc, nâng tổng số dự án được xử lý xong lên con số 2.684 (chiếm tỷ lệ 54,8%). Đối với mảng tài sản công dôi dư sau đợt sắp xếp, tinh gọn bộ máy, các cấp ngành đã hoàn thành công tác xử lý và đưa vào khai thác, sử dụng hiệu quả thêm 3.418 cơ sở, nâng tổng số nhà, đất công được giải quyết lên tới 11.573 cơ sở trên phạm vi cả nước.

Siết chặt kỷ luật Đảng, điều tra mở rộng các lĩnh vực nhạy cảm

Trong công tác xử lý tội phạm và kỷ luật nội bộ từ sau phiên họp 30 đến nay, Ban Chỉ đạo đã trực tiếp theo dõi, chỉ đạo 20 vụ án và 6 vụ việc, bảo đảm tiến độ điều tra bám sát đúng kế hoạch đề ra. Cơ quan tố tụng đã khởi tố bổ sung 27 bị can trong 4 vụ án, kết luận điều tra 5 vụ án đối với 41 bị can, ban hành cáo trạng truy tố 3 vụ án với 68 bị can, đồng thời đưa ra xét xử sơ thẩm 3 vụ án với 7 bị cáo và xét xử phúc thẩm 3 vụ án liên quan 14 bị cáo.

Lực lượng điều tra của ngành công an đã chủ động bóc gỡ, khởi tố mới nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, đánh trúng các lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân và doanh nghiệp; tiêu biểu như sai phạm tại Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ, cùng hàng loạt vụ án trọng điểm trong các ngành giáo dục, nông nghiệp và thủy sản.

Về công tác thanh tra và kỷ luật, cấp ủy cùng ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành và đề nghị kỷ luật đối với 27 tổ chức đảng cùng 900 đảng viên, trong đó có 6 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Cơ quan Thanh tra Chính phủ qua thanh tra diện rộng đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng, kiến nghị thu hồi ngân sách hơn 331 tỷ đồng và 176 ha đất, kiến nghị xử lý hành chính 1.577 tập thể cùng 2.485 cá nhân vi phạm, đồng thời chuyển hồ sơ 38 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

PV (SHTT)