Một trong những vụ án kinh tế đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến sai phạm tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam sắp bước vào giai đoạn xét xử sơ thẩm.

Theo quyết định mới nhất từ Tòa án nhân dân TP.HCM, phiên tòa dự kiến sẽ chính thức khai mạc vào ngày 7/4 và kéo dài đến ngày 10/4 tới đây. Đây là vụ đại án thu hút sự quan tâm lớn của dư luận với sự tham gia của 93 tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cùng đội ngũ hơn 30 luật sư tham gia bào chữa.

19-1773891336-vu-an-tai-tap-doan-cao-su-viet-nam-cuu-pho-chu-tich-ubnd-tphcm-cung-hang-loat-sep-lon-chuan-bi-hau-toa
Bà Nguyễn Thị Hồng (Trái) và bà Nguyễn Thị Như Loan.

Tâm điểm của phiên tòa là 22 bị cáo đối mặt với hàng loạt tội danh nghiêm trọng như "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Các sai phạm này xảy ra xuyên suốt tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng Công ty Cao su Đồng Nai, Cao su Bà Rịa cùng sự tiếp tay từ các cá nhân tại UBND TP.HCM và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn.

Đứng đầu danh sách các bị cáo là ông Lê Quang Thung (cựu quyền Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam). Viện kiểm sát xác định ông Thung là người chịu trách nhiệm chính trong việc gây thiệt hại tài sản Nhà nước lên tới hơn 542 tỷ đồng. Đáng chú ý, vị cựu lãnh đạo này còn bị cáo buộc nhận hối lộ số tiền khổng lồ lên tới 3 triệu USD và hưởng lợi cá nhân thêm hàng chục tỷ đồng khác. Tiếp tay cho những sai phạm này là các lãnh đạo của Công ty Việt Tín như Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa, những người bị cáo buộc đã chi ra hàng chục tỷ đồng để hối lộ cho ông Thung và các quan chức khác nhằm trục lợi.

Vụ án cũng gọi tên nhiều quan chức cấp cao của TP.HCM, trong đó có bà Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TP.HCM) và bà Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính). Cả hai bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" vì đã để xảy ra thất thoát hơn 542 tỷ đồng của Nhà nước. Riêng bà Hồng bị xác định đã hưởng lợi cá nhân 1,17 tỷ đồng từ những quyết định sai phạm của mình.

Đáng chú ý trong danh sách bị cáo còn có sự xuất hiện của bà Nguyễn Thị Như Loan (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai). Tài liệu tố tụng chỉ rõ bà Loan bị xác định gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 542 tỷ đồng, trong đó cá nhân bà phải chịu trách nhiệm về khoản hưởng lợi hơn 297 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng loạt cựu lãnh đạo khác của Tập đoàn Cao su và các công ty thành viên tại Đồng Nai, Bà Rịa cũng phải ra tòa vì các sai phạm tương tự, gây thiệt hại từ hàng trăm tỷ đồng trở lên.

Phiên xử do Thẩm phán Nguyễn Thị Hà, Phó chánh Tòa Hình sự Tòa án nhân dân TP.HCM, làm chủ tọa. Với quy mô thất thoát tài sản Nhà nước cực lớn và danh sách bị cáo gồm nhiều cựu quan chức, lãnh đạo doanh nghiệp đầu ngành, đây được xem là đòn giáng mạnh vào các hành vi trục lợi tài sản công, hứa hẹn một phiên tòa đầy kịch tính để làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

PTH (SHTT)