-
Chập điện giữa đêm khiến hơn 5.000 con gà chết ngạt, chủ trang trại thiệt hại nặng -
Kinh hoàng khoảnh khắc tàu hỏa nghiền nát đầu xe SUV -
Vì sao người Pháp không được phép ăn trưa ngay tại bàn làm việc? -
Xe khách 24 chỗ chở 40 người trên cao tốc, tài xế và chủ xe bị phạt 120 triệu đồng -
Danh tính thanh niên đánh nữ quản lý quán nhậu ở Nha Trang, công an chính thức vào cuộc -
Tình hình 24 nạn nhân bị thương vụ xe khách lao xuống vực sâu 100m ở Sơn La, đã xác định được nguyên nhân ban đầu -
Nấu cơm một lần ăn cả tuần – Tiện lợi hay "án tử" cho hệ tiêu hóa? -
Giá vàng hôm nay 27/4 lao dốc về 165 triệu đồng/lượng: Người giữ vàng đứng ngồi không yên, chuyên gia nói gì? -
Mai Phương Thúy gây chú ý khi khoe túi hiệu tỷ đồng dù từng than cuộc sống giàu có "ngột ngạt" -
Nghẹt thở giây phút xe rước dâu kẹt sát đường ray khi tàu hỏa đang lao tới
Phong Cách
14/11/2023 17:20Những thói quen hình thành nếp nhăn, phá hủy làn da nam giới
Trong thời đại 4.0, nhận thức của nam giới về việc chăm sóc da thường xuyên để sở hữu một làn da khỏe đẹp, giúp bản thân tự tin cũng ngày càng nâng cao hơn. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu đúng về việc chăm sóc cơ thể, gặp những sai lầm khiến cho làn da ngày càng chịu thương tổn. Đó là:
Cho rằng rửa mặt càng nhiều càng tốt
Làn da bị đổ nhiều dầu, việc làm sạch dầu nhờn để chống tắc nghẽn và ngăn ngừa sự bám dính của vi khuẩn, bụi bẩn rất cần thiết để ngăn chặn sự hình thành mụn. Tuy nhiên, việc quá lạm dụng các loại sữa rửa mặt có nhiều bọt, làm sạch dầu nhờn nhiều lần trong ngày dễ dẫn tới hiện tượng khô căng, kích ứng da.
Theo các chuyên gia về da liễu, nam giới chỉ nên dùng sữa rửa mặt 2 lần/ngày. Ngoài ra, rửa mặt nhiều lần có thể làm hư hại hàng rào bảo vệ da. Da dễ bị kích ứng, mất khả năng giữ ẩm và lão hóa sớm.
Việc chà xát, ấn bằng cách tác động nhiều lực dẫn đến hình thành nếp nhăn sớm. Nam giới nên massage mặt với sữa rửa mặt theo chuyển động tròn. Sau đó, nhẹ nhàng vỗ nước lên mặt để rửa trôi mọi thứ. Tránh chà xát da sau khi tắm hay rửa mặt bằng khăn có chất liệu dày. Kết cấu thô ráp của khăn gây mẩn đỏ, đau rát nếu các chàng trai đang có vấn đề về mụn và làm da bị chảy xệ.

Sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1
Việc sử dụng sản phẩm rửa mặt và tẩy da chết 2 trong 1 mang lại nhiều tiện lợi vì chỉ cần thực hiện một thao tác duy nhất có được cả hai công dụng. Tuy nhiên, tùy thuộc vào bản chất và độ mạnh của tính năng tẩy tế bào chết trong sản phẩm cũng như loại da, tình trạng da, sinh hoạt tần suất sử dụng sản phẩm này cần phải được điều chỉnh phù hợp.
Một sản phẩm rửa mặt đơn thuần, chúng ta có thể sử dụng 2 lần/ngày. Nếu có cả tính năng tẩy tế bào chết, nam giới dùng thường xuyên sẽ khiến mất đi lớp sừng bảo vệ da, làm da mỏng đỏ, dễ kích ứng, dễ bắt nắng và dẫn tới sạm da. Vì vậy, đa số những sản phẩm 2 trong 1 không phù hợp để sử dụng ngày nhiều lần một ngày.
Lạm dụng việc đắp mặt nạ trái cây
Sử dụng công thức tự nhiên bằng các loại trái cây để đắp mặt nạ giúp tăng cường độ ẩm, làn da mịn màng. Tuy nhiên, làm thường xuyên sẽ dẫn đến rất nhiều tai hại như kích ứng, mẩn đỏ, bong da, bắt nắng làm sạm da.
Khi sử dụng ngoài da, rất nhiều dưỡng chất trong trái cây không thể được hấp thu qua da, do nhiều nguyên nhân khác nhau như kích thước phân tử quá lớn, độ pH môi trường không phù hợp cho thẩm thấu, nồng độ hoạt chất không đủ cao để phát huy tác dụng sinh học trên da.
Không dùng kem chống nắng
Rửa mặt đúng cách giúp giảm nếp nhăn. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa đủ. Kem dưỡng ẩm và kem chống nắng là 2 sản phẩm chống lão hóa hiệu quả nhất. Sau khi rửa mặt, lúc da còn ẩm, thoa kem dưỡng giúp da đủ nước và căng mịn. Từ đó, đẩy lùi tình trạng nhăn do thiếu nước. TKem chống nắng bảo vệ da khỏi tia UV từ mặt trời, tác nhân phá vỡ cấu trúc da, gây chảy xệ, tăng sắc tố tạo nên đốm nâu, tàn nhang.

Dưỡng ẩm cho da dầu
Nhiều người thường quan niệm làn da nhiều dầu nhờn do thừa độ ẩm. Thực chất, độ ẩm chỉ hàm lượng nước, còn da nhờn chỉ hàm lượng dầu, dầu và nước hoàn toàn khác biệt.
Đôi khi, chính làn da bị thiếu nước và liên tục ở tình trạng bị mất nước nên đã phản kháng lại sự mất nước bằng cách tăng cường hoạt động của các tuyến bã nhờn, sản sinh nhiều dầu nhờn trên da. Vì vậy, da dầu cũng cần phải dưỡng ẩm để bù lại lượng nước bị thiếu hụt, cân bằng lại độ ẩm và độ nhờn trên da để các tuyến bã nhờn không còn cần phải hoạt động quá mức.
Kem dưỡng ẩm phù hợp với da dầu thường phải là loại thân nước hay không chứa dầu, nếu phải làm việc trong phòng điều hòa hay sống ở nơi có độ ẩm tương đối thấp.
Thùy Dương (SHTT)
- Thầy giáo thương binh lấy bằng tiến sĩ ở tuổi 73: Buổi dạy cuối khiến sinh viên xúc động nghẹn ngào (17:16)
- Nỗi day dứt sau một lần lầm lỗi: Khi sự quan tâm bị từ chối bằng im lặng (48 phút trước)
- Hoạt động tài chính nổi lên như “mỏ vàng” ngầm của Thế Giới Di Động (1 giờ trước)
- Đây có thể là mẫu SUV điện giá rẻ nhất thị trường: Chỉ 184 triệu đồng, chạy 310 km mỗi lần sạc (1 giờ trước)
- Lỗ hổng an ninh khiến tay súng tiếp cận dạ tiệc ông Trump tham dự (1 giờ trước)
- Loại rau được ca ngợi “tốt nhất thế giới”, bán đầy ở chợ Việt (1 giờ trước)
- Khởi tố chủ cơ sở giết mổ "khống" hơn 20.000 con heo cho C.P. Việt Nam (1 giờ trước)
- Vì sao dầu diesel trở thành “điểm yếu” của thị trường năng lượng? (1 giờ trước)
- Hương Tràm ở tuổi 30: Bình thản với sự nghiệp, lạc quan chờ tình yêu (1 giờ trước)
- Đạo diễn được trả thêm hàng chục USD nhờ loại bỏ bê bối tình dục của Michael Jackson (1 giờ trước)