Giữa tâm bão tranh luận về màn đáp trả gay gắt của Lệ Quyên trên mạng xã hội Threads, các chuyên gia pháp lý đã đưa ra những cảnh báo đanh thép về giới hạn tự do ngôn luận và quy chuẩn đạo đức bắt buộc đối với người nổi tiếng.

Những ngày vừa qua, cộng đồng mạng không ngừng xôn xao trước cách hành xử của ca sĩ Lệ Quyên trên nền tảng mạng xã hội Threads. Sự việc khởi nguồn từ một đoạn clip nữ ca sĩ diện trang phục dân tộc thiểu số kèm dòng trạng thái "Mị ơi" được đăng tải trên tài khoản chính chủ. Dưới bài đăng, một khán giả đã để lại bình luận có nội dung: "Her flop era lowk serving". Dù theo ngôn ngữ mạng phổ biến, câu nói này mang ý nghĩa tích cực là "dù không còn ở thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn rất cuốn hút", song Lệ Quyên dường như đã hiểu theo chiều hướng tiêu cực.

Dòng bình luận gây tranh cãi của Lệ Quyên. Ảnh: Chụp màn hình.

Thay vì chọn cách phớt lờ hay giải thích nhẹ nhàng, giọng ca phòng trà đã có màn đáp trả trực diện với ngôn từ được cho là thiếu kiềm chế và gay gắt. Phản ứng này ngay lập tức tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Phần đông khán giả bày tỏ sự thất vọng, cho rằng việc một nghệ sĩ hạng A đôi co với thái độ hằn học như vậy là hành động thiếu chuyên nghiệp và khó có thể chấp nhận trước công chúng.

Ranh giới mong manh giữa cá tính và vi phạm chuẩn mực

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) nhận định rằng quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của mọi công dân, nhưng nó luôn đi kèm với trách nhiệm thượng tôn pháp luật và đạo đức xã hội. Ông nhấn mạnh, đối với những cá nhân là người của công chúng, trọng lượng của lời nói càng lớn thì sự thận trọng càng phải cao. Mọi phát ngôn đều cần tránh vượt quá giới hạn cho phép để không gây ra những hệ lụy tiêu cực cho cộng đồng.

Luật sư Cường phân tích, pháp luật Việt Nam bảo vệ quyền tự do bày tỏ quan điểm, nhưng kiên quyết nghiêm cấm các hành vi lợi dụng quyền này để xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của người khác, đặc biệt là các quy định trong Luật An ninh mạng.

Ca sĩ Lệ Quyên.

Hơn thế nữa, nghệ sĩ không chỉ chịu sự điều chỉnh của pháp luật chung mà còn phải tuân thủ nghiêm ngặt Quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (theo Quyết định số 3196/QĐ-BVHTTDL). Bộ quy tắc này đặt ra những yêu cầu khắt khe về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, uy tín và danh dự phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Cụ thể, trong quy tắc ứng xử trên báo chí, truyền thông và không gian mạng, nghệ sĩ được yêu cầu phải bình luận, nhận xét đúng mực, có văn hóa. Tuyệt đối không được sử dụng từ ngữ gây mâu thuẫn, xung đột hoặc ngôn ngữ phản cảm. Đồng thời, trong quan hệ với công chúng, người nghệ sĩ cần tôn trọng, lắng nghe và ứng xử chân thành để xây dựng hình ảnh đẹp, thay vì tạo ra những hiềm khích không đáng có.

Chế tài xử phạt: Bài học cho cả hai phía

Liên quan đến ồn ào của Lệ Quyên, Luật sư Đặng Văn Cường cho rằng việc cơ quan chức năng vào cuộc xác minh là cần thiết để làm rõ liệu phát ngôn của nữ ca sĩ có vượt quá giới hạn pháp luật hay không. Nếu kết quả xác minh cho thấy hành vi này vi phạm chuẩn mực, Lệ Quyên có thể đối mặt với việc bị xem xét xử lý kỷ luật. Nghiêm trọng hơn, nếu hành vi bị xác định là lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích cá nhân, người vi phạm có thể bị xử phạt hành chính.

Tuy nhiên, vị chuyên gia pháp lý cũng nhấn mạnh tính công bằng của pháp luật. Không chỉ riêng nghệ sĩ, mà chính những người dùng mạng xã hội nếu có lời lẽ chỉ trích, xúc phạm danh dự và nhân phẩm của nghệ sĩ cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh. Cụ thể, những hành vi vi phạm Điều 8 của Luật An ninh mạng về xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Vụ việc của Lệ Quyên không chỉ là một câu chuyện ồn ào giải trí đơn thuần mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Dù là ngôi sao hay khán giả, việc giữ gìn sự văn minh trong từng bình luận, phát ngôn là điều kiện tiên quyết để xây dựng một môi trường mạng lành mạnh và thượng tôn pháp luật.

QT (SHTT)