-
Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý -
Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 -
Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? -
5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín -
Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch -
CSGT chỉ xử lý lỗi khoảng cách tại 2 vị trí trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn -
Chồng cũ đến dự đám cưới, mừng 20 triệu: Tôi không ngờ lại khiến bố mẹ chồng mới nổi giận -
Tổng thống Donald Trump gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân Quốc khánh -
Bão số 5 di chuyển chậm, có thể hoạt động nhiều ngày trên Biển Đông -
Thanh Hóa: Bé trai 5 tuổi đuối nước tử vong ở biển Tiên Trang
Sức khỏe
09/01/2019 16:04Chuyện ấy tuổi xế chiều nên hay không?
Hoạt động tình dục không chỉ dành cho những người trẻ. Bởi việc tăng tuổi tác hay tàn phai nhan sắc, sức khỏe có thể yếu đi nhưng ham muốn tình dục không mất hẳn. Chính vì vậy, khi ở tuổi xế chiều không có nghĩa là con người chúng ta không còn muốn quan hệ tình dục. Khi ở tuổi này, ham muốn tình dục phụ thuộc nhiều vào sức khỏe và văn hóa tình dục. Chính vì vậy, chuyện ấy tuổi xế chiều cần phải là “liệu cơm gắp mắm”.
Tại sao nên duy trì chuyện ấy ở tuổi xế chiều?
Khi tuổi càng cao, con người chúng ta sẽ có những biến đổi to lớn trong đời sống tâm sinh lý của cả hai giới theo xu hướng thoái biến tự nhiên. Khi ở độ tuổi xế chiều, tức là đàn bà bước vào độ tuổi 45 buồng trứng già nua, hoạt động cầm chừng và khoảng 48 - 50 thì teo lại, thoái hóa, không tiết hormone nữa. Còn đàn ông bước độ tuổi 50 - 60 dễ bị bất lực và rối loạn xuất tinh, lúc này tần suất quan hệ tình dục giảm xuống rõ rệt.
Tuy nhiên, dù tuần suất có giảm đi, nhưng vẫn rất nhiều cặp đôi đạt được thoả mãn khi quan hệ. Khi quan hệ tình dục đều đặn, phù hợp và hài hòa sẽ giúp tăng cường chức năng miễn dịch của cơ thể, giúp người lớn tuổi giải tỏa căng thẳng, loại bỏ cảm giác cô độc, đẩy lùi bệnh tật. Lúc này, sức khỏe là quan trọng vì vậy với họ đủ sức bao nhiêu thì chừng ấy sẽ là vừa, cảm thấy thỏa mãn lẫn nhau là được.
Việc tìm kiếm sự khoái cảm trong đời sống tình dục là nhu cầu chính đáng và là quyền lợi của mỗi cặp vợ chồng bất kỳ ở độ tuổi nào. Thế mới nói, chuyện ấy đối với tuổi xế chiều cũng chẳng khác người trẻ là bao. Họ cũng có cảm xúc riêng và độ ham muốn nhất định trong chuyện ấy.
Cách duy trì tình dục ở tuổi xế chiều?
Tình dục tuổi xế chiều không chỉ là chuyện “vật nhau trên giường” để thỏa mãn ham muốn mà đây còn là gia vị của tình yêu, kết nối tâm hồn của hai người già với nhau. Chính vì vậy, tuổi xế chiều các cặp đôi vợ chồng cũng cần phải duy trì đời sống tình dục một cách đều đặn. Để duy trì “chuyện ấy, người lớn tuổi cần phải giữ gìn và tăng cường sức khỏe.
Do đó, các cặp đôi cần phải thực hiện lối sống lành mạnh, điều độ, không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá. Bên cạnh đó, nên duy trì thời gian ngủ mỗi ngày từ 7 - 8 tiếng, không thức khuya để đem lại cho con người sự minh mẫn và sảng khoái.
Các cặp đôi cũng hãy cùng nhau tập thể dục hằng ngày, tham gia các môn thể thao vừa sức như: chạy chậm, đi bộ, yoga... để tinh thần lúc nào cũng luôn lạc quan tin tưởng. Nếu được ở độ tuổi xế chiều, các cặp vợ chồng già nên tham gia các câu lạc bộ, đi tham quan dã ngoại để thư giãn tinh thần, nâng cao sức khỏe và đời sống tình dục.
Trong ăn uống hàng ngày, chế độ ăn cần tăng cường rau, hoa quả tươi, ăn nhiều hải sản giàu chất kẽm và bổ sung vitamin E có tác dụng chống lão hóa và tăng cường chức năng sinh ý. Ngoài ra, nếu cần ở tuổi xế chiều có thể sử dụng thêm các dụng cụ hỗ trợ để làm đời sống tình dục có sự mới mẻ, viên mãn và thăng hoa hơn.
Có thể nói chuyện “chăn gối” ở tuổi xế chiều là một nhu cầu tự nhiên. Đây cũng là một thước đo dùng để đánh giá sức khỏe. Vì vậy, duy trì quan hệ tình dục tuổi xế chiều là điều cần thiết, là liều thuốc bổ giúp con người chúng ta vui tươi, khỏe khoắn, hạnh phúc hơn.
Theo Tao Van (Phunusuckhoe.vn)
- Thanh Sơn tuổi 35: Bất ngờ lộ diện sau thời gian im ắng, cuộc sống hiện tại gây chú ý (2 giờ trước)
- Thực phẩm đông lạnh, đóng hộp có thực sự kém dinh dưỡng hơn đồ tươi? (2 giờ trước)
- Hà Nội phân luồng, hạn chế xe tải trọng lớn qua 2 nút giao cửa ngõ trong ngày 2/9 (2 giờ trước)
- Range Rover chính thức có xe điện: "Thú chơi" mới của giới siêu giàu và các ngôi sao bóng đá (2 giờ trước)
- Mỹ: Nữ giáo viên lãnh án 12 năm tù sau khi gửi 25.000 tin nhắn tán tỉnh, xâm hại nam sinh 15 tuổi (2 giờ trước)
- Ôtô chạy khoảng 85 km/h tông người đi xe đạp băng ngang đường (3 giờ trước)
- 5 loại rau củ tốt cho sức khỏe hơn khi nấu chín (3 giờ trước)
- Có đức ắt có lộc: 4 con giáp hết cảnh nghèo khổ, tài vận khởi sắc cuối tháng 7 âm lịch (3 giờ trước)
- Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng 81 năm Quốc khánh Việt Nam (3 giờ trước)
- Hà Nội: Bị bắt sau 11 năm trốn truy nã vì bắn thiếu nữ tại hồ câu (3 giờ trước)