Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra những cảnh báo trước tình trạng số ca nghi nhiễm Ebola tại CHDC Congo và Uganda đang tăng vọt lên con số 600, trong đó đã có 139 trường hợp tử vong.
22-1779413365-139-nguoi-da-tu-vong-600-nguoi-mac-benh-trong-dot-bung-phat-ebola-nghiem-trong
WHO cho biết đã có 139 người chết trong đợt bùng phát Ebola ở CHDC Congo và Uganda (Ảnh: Reuters)

Trước đó, số liệu từ giới chức Congo ghi nhận quốc gia này có khoảng 513 ca nghi nhiễm với 131 người thiệt mạng. Đáng chú ý, đợt bùng phát nguy hiểm này diễn ra chỉ vỏn vẹn 5 tháng sau khi Congo vừa tuyên bố chấm dứt đợt dịch trước đó.  

Trong cuộc họp của Ủy ban Khẩn cấp thuộc WHO diễn ra tại Geneve (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus đã lên tiếng xác nhận virus Ebola hiện vẫn là một tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng quốc tế, dù chưa đến mức là một đại dịch.

Đứng trước làn sóng lây nhiễm này, ông Tedros bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về quy mô cũng như tốc độ lan rộng của dịch bệnh tại cả Congo và Uganda. Trước mắt, WHO đánh giá nguy cơ của dịch bệnh Ebola đang ở mức cao tại cấp quốc gia và khu vực, nhưng vẫn duy trì ở mức độ thấp trên phạm vi toàn cầu.

Trở ngại lớn nhất hiện nay là đợt dịch này do chủng Bundibugyo gây ra, một chủng virus Ebola hiện chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu nào được phê duyệt. Sự bùng phát của chủng hiếm này đang đẩy hệ thống y tế vào thế khó do năng lực xét nghiệm còn rất hạn chế. Trên thực tế, việc phát hiện các ổ dịch được đánh giá chậm hơn nhiều tuần vì phần lớn các bộ kit xét nghiệm tại khu vực chỉ được thiết kế để nhận biết chủng Zaire phổ biến hơn.  

WHO thừa nhận họ vẫn chưa thể xác định được ca bệnh đầu tiên của đợt dịch lần này, dẫn đến việc còn quá nhiều yếu tố chưa xác định về quy mô lây nhiễm thực tế. Tiến sĩ Chikwe Ihekweazu, Giám đốc Điều hành Chương trình Khẩn cấp Y tế thuộc WHO, nhấn mạnh rằng ưu tiên tuyệt đối và cấp bách nhất lúc này là phải tìm ra mọi chuỗi lây truyền đang hiện hữu. Việc này sẽ giúp các chuyên gia xác định được bức tranh toàn cảnh về quy mô dịch bệnh, từ đó kịp thời cung cấp các biện pháp chăm sóc y tế cần thiết cho người bệnh.  

Đại diện WHO tại Congo cảnh báo tình trạng thiếu hụt tài chính đang trực tiếp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng ứng phó dịch bệnh.  Dù đối mặt với hàng loạt thách thức từ việc thiếu kinh phí cho đến trang thiết bị y tế, WHO nhận định rằng tăng cường truyền thông về nguy cơ và huy động sức mạnh cộng đồng vẫn là chìa khóa then chốt có thể giúp kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh.

PV (SHTT)