Thế giới

2 nghi phạm Mỹ trong vụ ám sát TT Haiti hé lộ danh tính kẻ cầm đầu: Ông Moise lẽ ra vẫn còn sống?

Một nghi phạm Mỹ cho biết anh ta chỉ đóng vai trò "phiên dịch" trong nhóm ám sát và không trực tiếp tham gia vụ tấn công cố Tổng thống Haiti.

2 nghi phạm Mỹ trong vụ ám sát TT Haiti hé lộ danh tính kẻ cầm đầu: Ông Moise lẽ ra vẫn còn sống?
Lực lượng an ninh Haiti bắt giữ nghi phạm. Ảnh: AP

Hai nghi phạm người Mỹ vừa bị bắt giữ liên quan đến vụ ám sát cố Tổng thống Haiti Jovenel Moïse hôm 7/7 khai nhận có tham gia vụ tấn công, nhưng không có mặt trong căn phòng nơi ông Jovenel bị bắn chết và chỉ đóng vai trò "phiên dịch", báo New York Times hôm 9/7 dẫn lời một thẩm phán của Haiti.

LỜI KHAI CỦA HAI NGHI PHẠM VỀ ÂM MƯU ÁM SÁT

Cụ thể, ông Clément Noël, một thẩm phán có liên quan đến cuộc điều tra và là người đã thẩm vấn cả hai nghi phạm người Mỹ, cho biết cả hai đều không bị thương trong vụ ám sát.

Danh tính của hai nghi phạm này được xác định là James J. Solages, một công dân Mỹ đến từ miền Nam Florida và từng làm bảo vệ tại Đại sứ quán Canada ở Haiti; và người còn lại là Joseph Vincent, 55 tuổi.

Thẩm phán Noël cho biết ông không thể tiết lộ thêm chi tiết về âm mưu và động cơ của những kẻ này, nhưng ông nói rằng hai nghi phạm người Mỹ đã thừa nhận âm mưu ám sát đã được lên kế hoạch kỹ lưỡng trong một tháng.

Theo đó, hai nghi phạm này cho biết họ gặp gỡ những người khác tham gia âm mưu ám sát tại một khách sạn cao cấp ở Pétionville, ngoại ô Port-au-Prince, thủ đô của Haiti, để lên kế hoạch; và mục tiêu không phải là lấy mạng cố Tổng thống Jovenel mà là đưa ông về phủ tổng thống Haiti.

Cố Tổng thống Moïse đã bị bắn chết tại tư gia ở ngoại ô thủ đô Port-au-Prince vào khoảng 1 giờ sáng 7/7, trên cơ thể ông có ít nhất 12 vết đạn.

Thẩm phán Noël cho biết hai nghi phạm Mỹ đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát giao tranh với các nghi phạm và bắn hạ hai kẻ tình nghi người Colombia.

Khi bị bắt giữ, những kẻ này vẫn còn giữ vũ khí, quần áo, thực phẩm và các đồ dùng khác được sử dụng trong vụ ám sát.

Thẩm phán Noël nói rằng chính nghi phạm Solages là người đã hét lên rằng những kẻ tấn công là đặc vụ DEA - Lực lượng Phòng chống Ma túy của Mỹ - như đoạn video tại hiện trường đã ghi lại.

Nghi phạm Vincent cho biết y đã đến Haiti từ 6 tháng trước và sinh sống cùng họ hàng. Trong khi đó, nghi phạm Solages cho biết y mới chỉ đến nước này 1 tháng.

Hai nghi phạm cũng tiết lộ rằng những đồng phạm người Colombia đã đến Haiti từ khoảng 3 tháng trước.

Về kẻ chủ mưu, nghi phạm Vincent khai nhận rằng ông ta chỉ biết đó là một người nước ngoài tên "Mike" nói cả tiếng Anh và Tây Ban Nha. Nghi phạm Solages thì nói rằng y tìm được công việc phiên dịch cho nhóm sát thủ trên mạng. Cả hai đều từ chối tiết lộ mức thù lao cho nhiệm vụ này.

Một chi tiết đáng chú ý là thẩm phán Noël cho biết Solages "trả lời một cách rất lảng tránh".

Trong khi lực lượng an ninh Haiti tiếp tục truy lùng những kẻ tình nghi trong vụ ám sát ông Moïse, cuộc thẩm vấn hai nghi phạm Mỹ đã cung cấp manh mối về kẻ đã thực hiện chiến dịch này. Các nhà chức trách cho biết hầu hết những nghi phạm đang bị tạm giữ là người Colombia, bao gồm cả các quân nhân đã nghỉ hưu./.

(Theo NYT)

Theo Hồng Anh (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/2-nghi-pham-my-trong-vu-am-sat-tt-haiti-he-lo-danh-tinh-ke-cam-dau-ong-moise-le-ra-van-con-song-161211007073837773.htm