Liên minh gồm 22 bang và Đặc khu Columbia đã khởi kiện chính quyền Tổng thống Donald Trump, phản đối quy định mới cho phép nhân viên nhập cư xem xét việc người xin thẻ xanh sử dụng các chương trình trợ cấp công, kể cả những khoản phúc lợi đăng ký cho thành viên gia đình.

Một liên minh gồm 22 bang và Đặc khu Columbia vừa khởi kiện chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến chính sách nhập cư mới. Theo đó, các nhân viên nhập cư có thể xem xét việc người nộp đơn sử dụng các chương trình trợ cấp công khi quyết định có cấp thẻ xanh hay không.

Theo báo Guardian, chính sách này thay đổi cách áp dụng quy định lâu đời về “gánh nặng xã hội”, vốn bắt nguồn từ Đạo luật Nhập cư năm 1882. Quy định được xây dựng với mục tiêu bảo đảm những người mới đến Mỹ có khả năng tự trang trải cuộc sống thay vì phụ thuộc vào các khoản hỗ trợ từ chính phủ.

Đây không phải lần đầu chính quyền ông Trump tìm cách mở rộng việc áp dụng quy định này. Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, chính quyền Mỹ từng đưa ra một chính sách tương tự, cho phép nhân viên nhập cư xem xét thêm nhiều loại trợ cấp khi đánh giá hồ sơ, trong đó có Medicaid, phiếu thực phẩm và hỗ trợ nhà ở.

15-1789480480-22-bang-my-kien-chinh-quyen-trump-vi-quy-dinh-moi-ve-the-xanh
Liên minh 22 bang của Mỹ kiện chính quyền Trump về quy định nhập cư. Ảnh: Indian Express

Chính sách khi đó phải đối mặt với nhiều thách thức pháp lý và sau đó bị chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden hủy bỏ.

Lần này, chính sách mới được cho là có phạm vi rộng hơn. Quy định không liệt kê cụ thể những chương trình an sinh nào cần được xem xét, đồng thời cho phép nhân viên nhập cư tính cả các khoản trợ cấp được đăng ký cho thành viên khác trong gia đình, bao gồm cả trẻ em là công dân Mỹ.

Tổng chưởng lý New York Letitia James cho rằng chính sách này có thể khiến các gia đình lo ngại việc sử dụng những khoản hỗ trợ mà họ được hưởng hợp pháp sẽ ảnh hưởng đến hồ sơ nhập cư.

“Các gia đình chăm chỉ làm ăn không nên bị buộc phải từ bỏ sự hỗ trợ cần thiết chỉ vì lo sợ việc xin trợ cấp sẽ khiến họ bị trục xuất”, bà James nhấn mạnh. Bà cho rằng quy định mới đang tận dụng nỗi lo của các gia đình và khiến họ có thể từ bỏ những hỗ trợ về lương thực, bảo hiểm y tế cùng các phúc lợi công cộng khác.

Theo bà James, văn phòng của bà từng phản đối chính sách tương tự trong quá khứ và đã giành chiến thắng. Lần này, New York tiếp tục dẫn đầu nỗ lực pháp lý cùng các bang khác nhằm ngăn chính quyền Trump áp dụng lại chính sách mà bà cho rằng có thể gây tổn hại cho các gia đình.

Một điểm đáng chú ý là nhiều người nhập cư chưa có thẻ xanh vốn không đủ điều kiện hưởng các chương trình phúc lợi công cộng, dù vẫn đóng thuế và đóng góp vào những chương trình này. Trong khi đó, trẻ em là công dân Mỹ về mặt pháp lý vẫn có quyền tiếp cận các phúc lợi, bất kể tình trạng nhập cư của cha mẹ.

Theo thông lệ trước đây, việc sử dụng những chương trình như SNAP hay Medicaid không được nhân viên nhập cư tính đến khi đánh giá hồ sơ. Quy định mới sẽ đảo ngược cách tiếp cận này, đồng thời thu hẹp số chương trình liên bang dành cho những người nhập cư chưa có thẻ xanh có thể được sử dụng mà không ảnh hưởng đến quá trình xét hồ sơ.

Thùy Dương (SHTT)