-
Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an -
TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng -
Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa -
Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? -
Bộ Công an đang điều tra việc Thủy điện Sông Ba Hạ xả lũ kỷ lục ở Đắk Lắk -
"Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding -
Hà Nội: Người dân có thể đăng ký và xóa thế chấp quyền sử dụng đất hoàn toàn online từ 1/1/2026? -
Kinh hoàng vụ tấn công liên hoàn bằng bom khói và dao tại Đài Bắc: Ít nhất 9 người thương vong -
Bất động sản phục hồi, nhà ở xã hội tạo trụ đỡ thị trường -
Liên tục mặc quần tất "thần thánh", cô gái trẻ phải cấp cứu
Thế giới
23/06/2021 21:06350 nhân viên y tế Indonesia tiêm vaccine vẫn nhiễm Covid-19, hãng dược Trung Quốc nói gì?
Sinovac cũng cảnh báo rằng vaccine không thể đem lại miễn dịch 100%, nhưng có thể giảm mức độ nặng của bệnh và giảm khả năng tử vong.
Khoảng 308 nhân viên y tế xét nghiệm dương tính với Covid-19 ở quận Kudus, tỉnh Trung Java (Indonesia) nơi hầu như toàn bộ 6.000 nhân viên y tế đã được tiêm đủ hai liều vaccine, theo Badai Ismoyo, người đứng đầu cơ quan y tế địa phương.
Trước đó, hãng tin Reuters đưa tin hơn 350 bác sĩ, nhân viên ty tế tại Indonesia nhiễm Covid-19 dù đã tiêm đủ hai liều vaccine Sinovac, và hàng chục người phải nhập viện. Thông tin này làm dấy lên lo ngại về hiệu quả của vaccine trước các biến chủng virus dễ lây lan hơn.
Reuters hôm 19/06 dẫn lời Kenneth Mak, giám đốc dịch vụ y tế thuộc Bộ Y tế Singapore, nói rằng bằng chứng từ các nước khác cho thấy những người đã được tiêm vaccine Sinovac vẫn có thể nhiễm bệnh.
"Nguy cơ virus vượt qua hàng rào vaccine là rất rõ ràng," ông Mak nói về thông tin nhân viên y tế Indonesia nhiễm bệnh dù đã tiêm đủ vaccine.
Hãng Sinovac hôm 22/06 nói với tờ Global Times rằng vaccine không thể đem lại miễn dịch 100%, tuy vậy có thể làm giảm độ nặng của triệu chứng và ngăn chặn tử vong.
Trên thực tế, vaccine của Sinovac giảm nguy cơ triệu chứng Covid-19 ở các nhân viên y tế tới 94%, theo nghiên cứu của Bộ Y tế Indonesia.
"Trên tổng số 6.000 nhân viên y tế, chỉ có 308 người nhiễm bệnh, tức là khoảng 5,1%. Hầu hết đều đã khỏi bệnh và trở lại làm việc," Badai Ismoyo cho biết.
Nhân viên y tế là nhóm được ưu tiên tiêm chủng ngừa Covid-19 tại Indonesia từ khi nước này khởi động chương trình tiêm chủng hồi tháng 01. Hầu như tất cả các nhân viên y tế đều được tiêm vaccine Sinovac.
Số ca nhân viên y tế tử vong vì Covid-19 tại Indonesia đã giảm từ 158 hồi tháng 01 xuống còn 13 trong tháng 05, theo dữ liệu mới được công bố.
Global Times dẫn lời Wei Sheng, giáo sư Khoa Y Cao đẳng Dược Đồng Tế thuộc Đại học Khoa học Công nghệ Hoa Trung cho rằng kết quả các thử nghiệm gần đây cho thấy các loại vaccine của Trung Quốc, bao gồm sản phẩm của Sinovac, vẫn có hiệu quả trước biến chủng Delta.
Dựa trên kinh nghiệm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh ở Quảng Châu, Wei cho rằng những người đã tiêm đủ vaccine có ít nguy cơ bị bệnh nặng hơn người chưa được tiêm, đồng nghĩa với việc vaccine có tính chất bảo vệ tốt.
Indonesia hôm 22/06 ghi nhận thêm 13.668 ca nhiễm Covid-19 mới và 335 trường hợp tử vong. Từ đầu đại dịch, nước này đã ghi nhận hơn 2 trệu ca nhiễm và hơn 55.000 ca tử vong.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
- Galaxy S26 Ultra: Chân dung siêu phẩm kế nhiệm với 8 thay đổi mang tính bước ngoặt (09:34)
- Dùng flycam, "đột nhập" nhà nghỉ quanh sân khấu, BTC Y-CONCERT lên tiếng về chiêu trò quay lén tinh vi (09:32)
- Thót tim cảnh người dân chở vật nghi đạn pháo 105mm bằng xe máy đến trụ sở công an (09:23)
- Tình hình hiện tại của nghệ sĩ Việt Hương sau hàng loạt tin đồn trên mạng, cuộc sống hôn nhân với chồng ra sao? (09:21)
- 4 con giáp sinh ra đã giỏi kiếm tiền, làm giàu cực giỏi, sự nghiệp ngày càng nở rộ (09:18)
- TP.HCM: Danh tính hai thiếu niên tử vong do bị cuốn vào gầm xe tải, nhiều người bàng hoàng (09:17)
- Phía sau giấc mơ đổi đời: Mảng tối nghiệt ngã trong đường dây mang thai hộ xuyên lục địa (09:11)
- Vì sao Bộ GD&ĐT muốn cấm trường đại học dùng từ "quốc tế", "quốc gia" trong tên gọi? (09:09)
- VĐV Việt Nam đi vào lịch sử SEA Games khi giành HCV chỉ trong 32 giây, sở hữu cái tên độc nhất vô nhị (09:05)
- "Phù phép" hàng nghìn tỷ đồng doanh thu từ sữa giả: Thủ đoạn lập quỹ nội bộ để rửa tiền của nhóm lãnh đạo Z Holding (1 giờ trước)