Bang Tây Bengal (Ấn Độ) đang trong tình trạng cảnh giác cao độ sau khi ghi nhận 5 trường hợp nhiễm virus Nipah chỉ trong vòng một tuần.
27-1769506541-5-ca-nhiem-virus-nipah-o-an-do-deu-la-y-bac-si.jpg
Ảnh minh họa

Sự việc bắt đầu từ ngày 12/1, khi một nam y tá và một nữ y tá tại một bệnh viện tư nhân ở Barasat, quận North 24 Parganas, được xác định dương tính với virus. Cả hai hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Ngay sau đó, danh sách bệnh nhân tiếp tục kéo dài, bao gồm một bác sĩ, một y tá và một nhân viên y tế khác, tất cả đã được đưa vào bệnh viện chuyên khoa bệnh truyền nhiễm tại Beleghata. Để ngăn chặn rủi ro lây lan diện rộng, chính quyền địa phương đã yêu cầu khoảng 100 người có tiếp xúc liên quan thực hiện cách ly nghiêm ngặt tại nhà.

Virus Nipah (NiV) vốn là một loại virus lây truyền từ động vật sang người, thường lưu hành tự nhiên trong các loài dơi ăn quả. Theo các chuyên gia y tế, sự bùng phát lần này có thể bắt nguồn từ việc con người xâm phạm lãnh địa của động vật hoang dã hoặc do các hoạt động nông nghiệp tại vùng nông thôn làm tăng tương tác giữa người và dơi. Đặc biệt, việc tiêu thụ rượu chà là tươi bị nhiễm bẩn hoặc ăn các loại trái cây sống có vết cắn của dơi được xem là những con đường lây nhiễm tiềm tàng.

Nguy hiểm hơn, virus này không chỉ dừng lại ở động vật mà có khả năng lây trực tiếp từ người sang người qua dịch cơ thể như nước bọt, máu, nước tiểu hoặc qua các giọt bắn khi người bệnh ho và hắt hơi. Các triệu chứng của Nipah cực kỳ phức tạp, từ nhiễm trùng không biểu hiện đến viêm não gây tử vong hoặc bệnh hô hấp cấp tính. 

Do tỷ lệ tử vong ở người nhiễm virus Nipah rất cao, ông Rajeev Jayadevan, cựu Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Ấn Độ (IMA) Cochin, nhấn mạnh rằng việc truy vết tiếp xúc hệ thống và cách ly đúng quy trình là yếu tố sống còn để dập dịch sớm.

Dù tình hình đang có diễn biến phức tạp, các chuyên gia cũng đưa ra những nhận định trấn an dư luận. Tiến sĩ Ishwar Gilada, Tổng thư ký Tổ chức Y tế Nhân dân (PHO), cho biết dù về lý thuyết mọi bệnh từ động vật đều có tiềm năng gây đại dịch, nhưng thực tế từ năm 1998 đến nay, virus Nipah vẫn chưa gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu nào.

Biến thể virus hiện tại được đánh giá là không có các đặc điểm đủ để tạo thành một đại dịch quy mô lớn. Tuy nhiên, sự thận trọng vẫn là ưu tiên hàng đầu khi loại virus này vẫn đang gây ra những biến chứng nặng nề trên cả con người và vật nuôi.

PV (SHTT)