Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Báo cáo chỉ ra những ổ dịch Covid-19 "như bom hẹn giờ" ở các thành phố Mỹ

Các khu tạm trú cho người vô gia cư trên khắp nước Mỹ mới chỉ ghi nhận không nhiều những ca nhiễm Covid-19, tuy vậy qua xét nghiệm cho thấy căn bệnh đã lây lan rất rộng, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC).

Dựa trên những phát hiện trên, các nhà nghiên cứu của CDC khuyến cáo tổ chức xét nghiệm cho người vô gia cư và nhân viên làm việc tại các khu tạm trú tại các khu vực đã ghi nhận ổ dịch Covid-19, và xét nghiệm diện rộng tại các khu tạm trú ngay cả khi mới ghi nhận một trường hợp nhiễm bệnh.

Covid-19 được cho là có thể lây lan rất nhanh tại các khu tạm trú cho người vô gia cư do đây là nơi rất đông người cùng chung sống và sinh hoạt, khiến việc giãn cách cộng đồng trở thành thử thách khó khăn, theo CDC. Bên cạnh đó, người vô gia cư có bệnh nền phức tạp, khiến họ có nguy cơ gặp triệu chứng nặng cao hơn.

Báo cáo chỉ ra những ổ dịch Covid-19 "như bom hẹn giờ" ở các thành phố Mỹ

Tại năm khu tạm trú cho người vô gia cư ở các thành phố Boston, San Francisco và Seattle nơi đã ghi nhận ít nhất hai trường hợp nhiễm Covid-19 trong vòng hai tuần trở lại đây, các nhân viên y tế đã tổ chức xét nghiệm cho người vô gia cư và các nhân viên. Kết quả cho thấy 17-66% người vô gia cư và 17-30% nhân viên dương tính với virus.

Tại Seattle, người vô gia cư và nhân viên làm việc ở các khu tạm trú có một trường hợp nhiễm Covid-19 đã được xét nghiệm, kết quả 5% người vô gia cư và 1% nhân viên nhiễm bệnh.

Tại Atlanta, 1.192 người vô gia cư và 313 nhân viên ở 19 khu tạm trú chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19 nào trong hai tuần qua được xét nghiệm, kết quả cho thấy 4% người vô gia cư và 2% nhân viên đã nhiễm bệnh.

Một nghiên cứu khác của CDC tại ba khu vực cung cấp dịch vụ cho người vô gia cư ở hạt King, bang Washington cho thấy dù ban đầu chỉ ghi nhận một trường hợp nhiễm Covid-19, nhưng qua xét nghiệm đã phát hiện thêm 43 trường hợp mắc bệnh.

"Những vấn đề tại các khu tạm trú cho người vô gia cư có nhiều điểm tương đồng với các viện dưỡng lão hay nhà tù. Dịch bệnh đã cho thấy những thiếu sót của chúng ta trng việc bảo vệ những công dân có nguy cơ cao nhất," bác sĩ Daniel Kuritzkes, trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Brigham and Women tại Boston cho biết.

Theo số liệu của Reuters, tại New York, được coi là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19 ở Mỹ, 43 người ở các khu tạm trú cho người vô gia cư đã tử vong vì Covid-19. 617 người vô gia cư được xác định nhiễm virus.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)