Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Báo Mỹ: WHO hủy báo cáo ban đầu về điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc

Báo cáo ban đầu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tóm tắt quá trình điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc đã bị loại bỏ, theo Wall Street Journal.

Trước đó, các nhà khoa học hàng đầu thuộc nhóm điều tra cho biết báo cáo ban đầu không đáp ứng được những câu hỏi của công chúng, theo Fox News.

"Theo định nghĩa, báo cáo tóm tắt không có đủ tất cả chi tiết. Do có quá nhiều quan tâm đối với báo cáo này, chỉ tóm tắt là không đủ thỏa mãn tò mò của độc giả," nhà khoa học Peter Embarek nói với Wall Street Journal.

Báo Mỹ: WHO hủy báo cáo ban đầu về điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Trung Quốc
Xe chở nhóm điều tra của WHO tại Vũ Hán (Trung Quốc) (Ảnh: AFP)

Sau khi nhóm điều tra trở về từ Trung Quốc hồi đầu năm nay, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ban đầu nói báo cáo tóm tắt sẽ được công bố trong một vài tuần, và sau đó báo cáo đầy đủ cũng sẽ được xuất bản.

Cuộc điều tra của WHO bị chỉ trích là có nhiều giới hạn về độ sâu rộng.

Một nhóm nhà khoa học quốc tế đã kêu gọi mở cuộc điều tra độc lập mới tìm hiểu về nguồn gốc virus corona, theo một lá thư mà Wall Street Journal tiếp cận được hôm 04/03. Nhóm này cũng đặt câu hỏi về "độc lập khoa học" của các cá nhân Trung Quốc tham gia điều tra.

Bức thư cũng nhấn mạnh việc "các thành viên quốc tế của nhóm điều tra phải dựa vào thông tin do giới chức Trung Quốc cung cấp, và bất kỳ báo cáo nào của nhóm cũng phải được các thành viên Trung Quốc cũng như quốc tế phê duyệt".

Các nhà khoa học cũng đặt câu hỏi về khả năng nghiên cứu đầy đủ về nguồn gốc của virus và trả lời câu hỏi liệu đại dịch là do "quá trình lây lan tự nhiên hay tai nạn liên quan tới phòng thí nghiệm/nghiên cứu".

Các quan chức của chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cũng như chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden đã bày tỏ sự thất vọng về tính minh bạch của Trung Quốc liên quan tới virus corona.

"Trung Quốc chưa minh bạch toàn diện và hiệu quả, ở thời điểm khởi đầu cuộc khủng hoảng, khi đó là điều quan trọng nhất, hay ngay cả thời điểm này, khi các cuộc điều tra đang diễn ra để tìm hiểu cặn kẽ điều gì đã xảy ra," Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói trong cuộc phỏng vấn với PBS hôm 03/03.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi điều tra thêm về giả thuyết virus xuất hiện bên ngoài nước này, nhưng xâm nhập vào Vũ Hán qua thực phẩm đông lạnh.

Các quan chức ngành thực phẩm và dược phẩm Mỹ không cho rằng thực phẩm đông lạnh có thể làm lây lan Covid-19.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)