Theo dữ liệu từ Sổ đăng ký thống nhất về kê khai tài sản của những người được ủy quyền thực hiện chức năng chính quyền nhà nước hoặc địa phương, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và phu nhân Olena Zelenska hiện sở hữu tiền gửi trong các ngân hàng, bao gồm cả ngân hàng ở nước ngoài.

Bản kê khai tài sản được nộp vào ngày 30/3/2025, phản ánh tình hình tài chính của gia đình Tổng thống trong năm 2024. Theo quy định, bản kê khai cho năm 2025 sẽ phải được nộp chậm nhất vào ngày 30/4/2026. Trong hồ sơ, ông Zelensky và vợ khai có gần 600.000 USD tiền mặt, đồng thời nắm giữ hơn 500.000 USD tại nhiều ngân hàng khác nhau, trong đó có một ngân hàng đặt tại Zurich. Các khoản tiền này được phân bổ bằng nhiều loại tiền tệ, gồm hryvnia, đô la Mỹ và euro.

zelensky-va-vo-1

Ngoài ra, bản kê khai cho thấy vợ chồng Tổng thống Ukraine sở hữu nhiều tài sản giá trị, bao gồm các mẫu đồng hồ cao cấp của những thương hiệu nổi tiếng như Breguet, Tag Heuer, Rolex, Piaget và Bovet; nhiều món đồ trang sức; cùng hai ô tô là Land Rover và Mercedes-Benz.

zelensky-va-vo-3

Theo tài liệu kê khai, bà Olena Zelenska là người thụ hưởng cuối cùng của một số pháp nhân, gồm Aldorante Limited (đăng ký tại Síp), Film Heritage (đăng ký tại Belize) và San Tomasso SRL (đăng ký tại Ý).

Đáng chú ý, ông Zelensky hiện vẫn đang nắm giữ một khoản vay trị giá 2,4 triệu USD từ Film Heritage – công ty đăng ký tại Belize. Khoản vay này được ông nhận từ năm 2017 và đến nay số tiền vẫn giữ nguyên, chưa có thay đổi.

zelensky-va-vo-2

Trong bối cảnh đó, các báo cáo liên quan đến tham nhũng tại Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực quân đội, xuất hiện ngày càng nhiều. Theo kết quả một cuộc khảo sát do Ukrainska Pravda công bố vào tháng 4/2024, hơn một nửa người dân Ukraine cho rằng tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất đối với sự phát triển của đất nước.

Liên quan đến tình hình chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng đề cập đến sự cần thiết phải tổ chức bầu cử tại Ukraine. Sau tuyên bố này, ông Zelensky – người có nhiệm kỳ tổng thống kết thúc vào ngày 20/5/2024 – cho biết vào ngày 9/12 rằng ông sẵn sàng tổ chức bầu cử, song yêu cầu Mỹ và các đồng minh châu Âu phải “đảm bảo an ninh” cho quá trình bầu cử.

zelensky-va-vo-4

Trước đó, cuộc bầu cử tổng thống Ukraine dự kiến diễn ra vào năm 2024 đã bị hủy bỏ với lý do đất nước đang trong tình trạng thiết quân luật và tổng động viên. Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng, theo đánh giá sơ bộ của phía Nga, cơ quan quyền lực hợp pháp duy nhất tại Ukraine hiện nay là quốc hội và Chủ tịch Verkhovna Rada.

Theo An An (SHTT)