Bất chấp xung đột với Iran tiếp diễn, các quốc gia vùng Vịnh đang duy trì một mạng lưới vận chuyển dầu bí mật qua eo Hormuz, với sản lượng được cho là vượt 4 triệu thùng mỗi ngày.
17-1786959163-cac-nuoc-vung-vinh-lap-tuyen-van-chuyen-dau-bi-mat-qua-eo-hormuz
Ảnh minh họa: Getty Images

Các quốc gia vùng Vịnh Ba Tư được cho là đã triển khai phương án vận chuyển dầu bí mật qua eo biển Hormuz, sau đó chuyển hàng sang những tàu chở dầu đang hoạt động tại Vịnh Oman. Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến Iran vẫn kéo dài.

Theo các nguồn tin thân cận được Bloomberg dẫn lại, tuyến vận chuyển đặc biệt qua eo Hormuz đã trở thành một kênh cung ứng quan trọng cho thị trường dầu mỏ toàn cầu, trong lúc nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ngày càng lớn sau khi xung đột bùng phát ở Trung Đông.

Tuy nhiên, hoạt động vận chuyển vẫn đối mặt nhiều nguy cơ. Các tàu thuyền tiếp tục bị tấn công, ngay cả khi được tàu chiến hộ tống bảo vệ.

Hình thức vận chuyển dầu bằng tàu con thoi đã được triển khai trong vài tháng qua. Tuy nhiên, việc xác định chính xác lượng dầu được vận chuyển gặp nhiều khó khăn do các thủy thủ đoàn lo ngại vấn đề an ninh và gần như không công khai vị trí của tàu.

Các nguồn tin cho biết lượng dầu được vận chuyển theo phương thức này vượt 4 triệu thùng mỗi ngày, dù con số cụ thể chưa được tiết lộ.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Qatar và Kuwait đang tham gia kế hoạch vận chuyển này.

Quy mô hoạt động cũng được dữ liệu vệ tinh Sentinel-1 của Liên minh châu Âu xác nhận. Khoảng 150 tàu, từ những siêu tàu chở dầu đến tàu chở hàng rời, hiện tập trung ngoài khơi Oman, tăng mạnh so với khoảng 40 tàu hồi tháng 1.

Nhiều tàu trong số này được cho là đang chờ nhận hàng từ các tàu đi qua eo Hormuz trong khi thiết bị phát tín hiệu định vị đã được tắt.

Công ty dầu khí quốc gia UAE Adnoc cũng đã bán khoảng 135 triệu thùng dầu cho khách hàng trên toàn thế giới và tiếp tục thông báo về một đợt bán hàng mới.

Dù giúp duy trì dòng chảy dầu, vận chuyển bằng đường biển vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn. Kể từ khi xung đột bắt đầu, 23 tàu của Adnoc đã bị tấn công, khiến một thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng và 20 người bị thương.

Các nguồn tin cho rằng số vụ việc xảy ra thực tế tại eo Hormuz có thể còn cao hơn con số được công bố.

Ả Rập Xê Út, quốc gia trước đây ít sử dụng hình thức tàu con thoi, cũng đang có dấu hiệu gia tăng hoạt động này tại Vịnh Ba Tư. Động thái diễn ra khi nguy cơ đối với hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ ngày càng tăng do lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen.

Trong tuần trước, hai tàu đã hoàn tất việc bốc dỡ dầu tại trung tâm xuất khẩu Ras Tannoura của Ả Rập Xê Út. Trong khi đó, hãng vận tải dầu quốc gia Bahri tập trung 16 siêu tàu chở dầu ngoài khơi Oman, với tổng sức chứa lên tới 38 triệu thùng, đồng thời chờ thêm ba tàu khác.

QT (SHTT)