Truyền thông nhà nước Iran lần đầu đăng video về Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei kể từ khi ông được bổ nhiệm, trong lúc Tehran đưa ra loạt điều kiện với Washington trước khi xem xét mở lại eo biển Hormuz.
Video hiếm về lãnh tụ tối cao được Iran mới công bố. Video: Mehr News

Truyền thông nhà nước Iran vừa công bố một đoạn video không ghi rõ thời điểm, trong đó xuất hiện Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei. Đây được cho là hình ảnh đầu tiên về ông kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 3.

Theo CNN, ông Khamenei cho đến nay chưa xuất hiện công khai trước công chúng mà chủ yếu truyền tải thông điệp thông qua các kênh truyền thông nhà nước.

Đoạn video cho thấy ông Khamenei đang giảng tôn giáo trước một nhóm người. Nội dung được cho là ghi hình trước khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, bài đăng không xác định thời gian quay cũng không giải thích nguyên nhân đoạn video được công bố vào thời điểm này.

Việc xuất hiện hình ảnh mới được cho có thể khiến những đồn đoán về nơi ở cũng như tình trạng sức khỏe của lãnh tụ tối cao Iran tiếp tục gia tăng.

Mehr, một hãng tin bán chính thống của Iran được cho là có quan hệ gần gũi với lãnh tụ tối cao, nằm trong số những cơ quan truyền thông đăng tải đoạn video. Dù vậy, video không được phổ biến rộng rãi trên các kênh truyền thông khác của Iran.

Trước thời điểm ông Khamenei được lựa chọn làm lãnh tụ tối cao, các nguồn tin trao đổi với CNN cho biết ông được cho là đã bị gãy chân và có những vết rách nhỏ trên mặt ngay trong ngày đầu Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch oanh tạc.

Tuy nhiên, những dấu hiệu bị thương không xuất hiện trong đoạn video mới được công bố.

Trong một diễn biến khác, Mohammad Bagher Zolghadr, quan chức phụ trách an ninh quốc gia Iran, công bố danh sách những yêu cầu mà Mỹ cần đáp ứng trước khi Tehran mở lại eo biển Hormuz.

Danh sách được truyền thông nhà nước Iran đăng tải, trong đó yêu cầu Washington chấm dứt phong tỏa hải quân, rút toàn bộ lực lượng quân sự và chấm dứt vĩnh viễn cuộc xung đột.

Iran đồng thời yêu cầu Mỹ bồi thường những thiệt hại mà nước này cho rằng đã phải gánh chịu do xung đột, cũng như giải phóng các tài sản của Iran đang bị phong tỏa.

Ông Zolghadr tuyên bố đây là những yêu cầu của người dân Iran và nhấn mạnh rằng eo biển Hormuz sẽ chưa được mở lại chừng nào Mỹ chưa thay đổi hành vi.

Trước đó, ngày 8/8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết Tehran đang “rất gần” một thỏa thuận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, ông Araghchi cũng lưu ý việc mở lại tuyến đường biển này còn phụ thuộc vào những điều kiện khác, trong đó có yêu cầu Mỹ khắc phục hậu quả từ hành động mà ông cho là vi phạm biên bản ghi nhớ hai bên đã thống nhất hồi tháng 6.

Những tuyên bố mới cho thấy vấn đề mở lại eo biển Hormuz vẫn gắn với hàng loạt điều kiện mà Iran đặt ra đối với Mỹ.

QT (SHTT)