Thế giới

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc

Cảnh sát Campuchia đã bắt giữ 6 kẻ liên quan tới cuộc đột kích vũ trang vào một phòng khám nha ở Siem Reap.

Theo trang Khmer Times, cuộc đột kích hôm 17-8 kể trên đã giúp giải thoát một tên tội phạm người Trung Quốc. 

Tướng Neth Savoeun, Tổng ủy viên Cảnh sát Quốc gia Campuchia, ngày 18-8 thông báo 6 kẻ liên quan tới cuộc đột kích đã bị tóm gọn. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa bắt được kẻ chủ mưu. Lực lượng chuyên trách của Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia đang tiếp tục truy tìm nghi phạm.

Trước đó, sáng 17-8, năm tay súng bịt mặt xông vào một phòng khám ở TP Siem Reap để giải thoát một tù nhân Trung Quốc khi hắn ta đang điều trị nha khoa. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng tại phòng khám Chum Chenda, làng Ta Phoul, xã Svay Dangkum, TP Siem Reap.

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc - 1
Năm tay súng bịt mặt xông vào một phòng khám ở TP Siem Reap để giải thoát một tù nhân Trung Quốc. Ảnh: Khmer Times

Phó cảnh sát trưởng Siem Reap Mom Sarin nói với Khmer Times rằng vào thời điểm đó, 4 cán bộ quản giáo đưa tù nhân Trung Quốc kể trên - bị kết án vì buôn bán ma túy - đến điều trị nha khoa tại phòng khám.

Năm tay súng quốc tịch Trung Quốc đã chĩa súng và còng tay 4 cán bộ quản giáo, giải thoát tù nhân rồi đưa hắn ta lên một chiếc Lexus 330 chờ sẵn và rời khỏi hiện trường. 

Cảnh sát tìm thấy chiếc xe này khoảng một giờ sau, tại khu vực vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Bên trong xe là 5 khẩu súng lục có giảm thanh, 5 chiếc mặt nạ và 5 bộ găng tay. 

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc - 2

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc - 3

Campuchia bắt 6 kẻ giúp giải thoát tù nhân Trung Quốc - 4
Cảnh sát tìm thấy chiếc xe tại khu vực vắng vẻ ở ngoại ô thành phố. Ảnh: Khmer Times

Phó Giám đốc nhà tù tỉnh Siem Reap, tướng Seng Samooeun, cho biết tù nhân được giải thoát là Chen Hsin Han, 45 tuổi. Chen bị tù 52 năm sau khi bị kết tội "vận chuyển và buôn bán ma túy". Hắn bị bắt vào ngày 11-2-2009.

"Đây là lần đầu tiên một vụ việc như thế này xảy ra ở tỉnh Siem Reap. Để ngăn chặn những sự cố như vậy trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng cường công tác an ninh" - tướng Samooeun nói.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/campuchia-bat-6-ke-giup-giai-thoat-tu-nhan-trung-quoc-20230818200045959.htm