Thế giới

'Vua đầu tư' Campuchia bị bắt giam

Theo lệnh của thẩm phán, ông trùm đầu tư Campuchia Hy Kimhong tiếp tục bị tạm giam để điều tra thêm về các cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn người lên tới 100 triệu USD, trong một vụ lừa đảo đất đai lớn.

Ảnh: Khmer Times

Tờ Khmer Times và Kiripost đưa tin, thẩm phán Pich Vicheathor của Tòa án thành phố Phnom Penh đã quyết định tạm giam nghi phạm là chủ công ty World Gold Company và 5 vệ sĩ tại nhà tù Prey Sar. 

Nghi phạm bị Phó Công tố viên tòa án Phnom Penh, ông Seng Heang buộc tội "gian lận nghiêm trọng" theo Điều 380 Bộ luật Hình sự, trong khi các vệ sĩ của ông này bị buộc tội "bạo lực nghiêm trọng" theo Điều 218 của Bộ luật Hình sự. 8 vệ sĩ khác của Hy Kimhong được tòa tuyên vô tội và cho phép về nhà. 

Ảnh: Khmer Times

Doanh nhân Hy Kimhong bị bắt theo lệnh bắt giữ ngày 18/7 của tòa án, dựa trên các khiếu nại của nạn nhân. Các vệ sĩ của ông này bị bắt sau khi họ tấn công cảnh sát, làm 4 cảnh sát bị thương nặng và ngăn lực lượng chức năng vào văn phòng công ty. Cảnh sát đã bắn chỉ thiên để dập tắt cuộc đụng độ và bắt giữ những người trên. 

Cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, Thiếu tướng Mao Chanmathurith ngày 9/8 cho biết, có 1.105 gia đình ở tỉnh này đã đệ đơn khiếu nại công ty lừa đảo đầu tư. Hầu hết các nạn nhân vay tiền ngân hàng để đầu tư vào các dự án đất đai của công ty nhằm thu lãi hàng tháng từ khoản đầu tư này. Tuy nhiên, họ chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ công ty, khiến họ mắc nợ ngân hàng, Tướng Chanmathurith cho biết. 

Ảnh: Khmer Times

Kong Seklang, một trong số nạn nhân và đại diện cho những người yêu cầu bồi thường ở tỉnh Kampong Cham cho biết, khoảng 200 người từ khắp các tỉnh đã tới tòa án thành phố Phnom Penh và nộp đơn kiện. 

Vụ gian lận ước tính lên tới 100 triệu USD và liên quan tới khoảng 30.000 gia đình ở vài tỉnh của Campuchia. Nếu bị kết tội, ông Hy Kimhong có thể đối mặt với mức án 2-5 năm tù. 

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/vua-dau-tu-campuchia-bi-bat-giam-voi-cao-buoc-lua-dao-2177132.html