Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục có động thái mới nhằm củng cố sườn phía Đông, với kế hoạch triển khai binh sĩ Đức tham gia xây dựng một tuyến phòng thủ kiên cố dọc biên giới Ba Lan, giáp với vùng Kaliningrad của Nga và Belarus.
rct.jpg

Theo thông tin từ tờ Bild, bắt đầu từ mùa xuân năm 2026, binh sĩ Đức sẽ tham gia vào chiến dịch Lá chắn phía Đông của Ba Lan. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pawel Zalewski cho biết, lực lượng Đức sẽ chủ yếu chịu trách nhiệm "tạo lập vị trí, đào hào, lắp đặt dây thép gai và dựng các chướng ngại vật chống tăng".

Việc triển khai này dự kiến sẽ bắt đầu vào quý II/2026 và kéo dài đến hết năm 2027. Bộ Quốc phòng Đức khẳng định kế hoạch này không cần sự phê chuẩn riêng rẽ của Quốc hội Liên bang Đức và không liên quan đến bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào từ các cuộc đụng độ quân sự.

Estonia cũng gấp rút xây dựng mạng lưới hầm trú ẩn

Các báo cáo trước đó cũng cho biết, Estonia đã bắt đầu xây dựng những hầm trú ẩn bằng bê tông đầu tiên dọc theo biên giới phía Đông Nam giáp với Nga, như một phần của tuyến phòng thủ Baltic.

Theo ông Krismaar Rozin, người phát ngôn của Trung tâm Đầu tư Quốc phòng Estonia, giai đoạn đầu tiên bao gồm việc lắp đặt 28 hầm trú ẩn. Bảy trong số đó đã được bàn giao và đang được chuẩn bị để lắp đặt gần thị trấn Setomaa. Toàn bộ mạng lưới dự kiến sẽ bao gồm 600 công trình kiên cố, trở thành một phần của hệ thống phòng thủ nhiều lớp tại sườn phía Đông của NATO.

Các hầm trú ẩn, mỗi hầm rộng khoảng 35 m2, được thiết kế để chịu được các cuộc tấn công bằng đạn pháo 152 mm. Trong trường hợp căng thẳng leo thang, các công trình này sẽ được bổ sung thêm dây thép gai và "răng rồng," những vật liệu này hiện đã được cất giữ trong kho.

Dự án tại Estonia từng bị chậm trễ do các vấn đề liên quan đến đấu thầu, khi chi phí bị đẩy lên cao do các nhà thầu không thể tiếp cận tọa độ xây dựng vốn được giữ bí mật vì lý do an ninh. Hiện Estonia đang triển khai dự án theo quy mô thu gọn để thu thập dữ liệu thực tế trước khi mở rộng trên diện rộng.

PTH (SHTT)