-
Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam -
iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 -
Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? -
Hà Nội xác minh clip hai ô tô lạng lách, chèn ép nhau trên đường Giải Phóng -
Honda ra mắt Biz 110 2026: Xe số 110cc có cốp rộng, thiết kế khác biệt, giá khoảng 68,5 triệu đồng -
Đại diện Pháp đăng quang Manhunt International 2026, Việt Nam giành ngôi Á vương -
Giá xăng, dầu cùng tăng -
Chỉ 2 tuần sống chung với mẹ vợ, tôi đã muốn phát điên vì những chuyện tưởng nhỏ -
Từ “ông trùm” Điền Quân đến làm nhiều nghề kiếm thêm thu nhập, Color Man còn nợ bao nhiêu thuế? -
Cuộc sống và thu nhập bất ngờ của MC Lại Văn Sâm sau khi nghỉ hưu
Thế giới
19/06/2025 20:50Cảnh sát uống say rồi lái ô tô gây tai nạn khiến 1 phụ nữ tử vong, thái độ khi xuống xe gây chú ý
Mới đây, vụ việc một cảnh sát say rượu rồi lái ô tô gây ra tai nạn khiến một phụ nữ tử vong ở Thái Lan đã khiến nhiều người phẫn nộ.
Uống rượu rồi lái xe gây tai nạn, viên cảnh sát khiến dư luận phẫn nộ
Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết sự việc mới xảy ra vào hôm Chủ nhật, 15/6 vừa qua tại tỉnh Nakhon Si Thammarat phía nam Thái Lan. Theo đó, các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Thung Song đã được triệu tập để bắt giữ tài xế lái chiếc xe mui kín màu xám, được xác định danh tính là Trung sĩ cảnh sát Wicharn, trên Đường Sai Serm Chart ở huyện Thung Song của tiunrh Nakhon Si Thammarat. Anh Wicharn được cho là đã say xỉn vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn.
Đầu tiên, anh này đã đâm vào một chiếc ô tô đỗ tại Đền Jampa và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, anh ta đâm vào một chiếc xe máy do bà Pornthip Chonwijit, 62 tuổi, điều khiển. Mặc dù đã xảy ra vụ tai nạn, Wicharn vẫn không dừng lại và tiếp tục đâm vào xe của một cư dân khác.
Bà Pornthip bị thương nặng và sau đó tử vong tại bệnh viện vào ngày hôm sau, 16/6. Tại hiện trường, một người lái xe khác chỉ bị thương nhẹ. Viên cảnh sát say rượu cũng bị thương sau khi một nhóm nhân chứng tức giận nên đã can thiệp, khống chế anh ta và tịch thu súng của anh ta để ngăn anh ta bỏ trốn.
Tại hiện trường, hình ảnh được ghi lại cho thấy Wicharn đang nằm trên mặt đất và lấy chiếc áo đồng phục che mặt để không ai có thể nhận ra anh ta.
Người thân của bà Pornthip, Sujinda Chaiyanong, 44 tuổi, phát biểu với tờ ThaiRath rằng vụ tai nạn xảy ra ngay trước mắt cô. Cô không biết người thân của mình là nạn nhân cho đến khi cô kiểm tra hiện trường kỹ hơn. Sujinda kể lại rằng cô thấy chiếc xe của viên cảnh sát đâm vào xe máy, khiến bà Pornthip bị hất tung lên trên nóc xe ô tô trước khi rơi mạnh xuống đất.
Giám đốc đồn cảnh sát Thung Song, ông Teerawut Thepluean, đã đảm bảo với công chúng trong một cuộc phỏng vấn với ThaiRath rằng công lý sẽ được thực thi. Wicharn đã bị tạm đình chỉ công tác trong quá trình tố tụng.
Viên cảnh sát say rượu hiện phải đối mặt với bốn cáo buộc, bao gồm:
Mục 291 của Bộ luật Hình sự Thái Lan: Hành vi lái xe liều lĩnh gây tử vong. Có thể bị phạt tù tới 10 năm và phạt tiền lên tới 20.000 baht.
Mục 160 của Đạo luật Vận tải Đường bộ Thái Lan: Lái xe khi say rượu hoặc các chất gây say khác dẫn đến tử vong. Có thể bị phạt tù từ 3–10 năm, phạt tiền từ 60.000–200.000 baht hoặc cả hai.
Mục 78 của Đạo luật Vận tải Đường bộ Thái Lan: Bỏ trốn khỏi hiện trường và không hỗ trợ nạn nhân. Có thể bị phạt tù tới 3 tháng và phạt tiền lên tới 5.000 baht.
Mục 43(8) của Đạo luật Vận tải Đường bộ Thái Lan: Lái xe mà không quan tâm đến sự an toàn của người khác. Có thể bị phạt tù tới 3 tháng, phạt tiền từ 2.000–10.000 baht, hoặc cả hai.Viên cảnh sát vẫn đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện và sẽ bị thẩm vấn khi tình trạng của anh ta cải thiện.
Vậy tại Việt Nam, hành vi uống rượu, bia rồi lái xe sẽ phải đối mặt với hình phạt nào?
Tại Việt Nam, hành vi uống rượu, bia rồi lái xe có thể bị xử phạt hành chính và cả hình sự, tùy thuộc vào mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.
Chiếc ô tô do 1 tài xế uống bia, rượu điều khiển gây tai nạn năm 2022 tại Bắc Giang làm 3 người tử vong. (Ảnh: Công an Bắc Giang)
Xử phạt hành chính:
- Đối với ô tô: Phạt tiền từ 16.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.
- Đối với xe máy: Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Đối với xe đạp: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn có thể bị tạm giữ phương tiện.
Xử phạt hình sự:
Nếu hành vi uống rượu, bia khi lái xe gây ra tai nạn giao thông và hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, với khung hình phạt có thể lên tới 10 năm tù.
Theo Gia Linh (Theo The Thaiger)
- Cựu cán bộ Đại học Đông Đô bị truy tố vì tự ý thu hơn 1,9 tỷ đồng của sinh viên (17:19)
- Nghệ sĩ, KOL quảng cáo sai sự thật sẽ bị phạt tiền đến 100 triệu, buộc xin lỗi công khai (17:09)
- Xôn xao thông tin Miss Grand International 2027 dời địa điểm, không tổ chức ở Việt Nam (1 giờ trước)
- U20 thất bại, U23 Việt Nam đối diện sức ép lớn tại Asian Games 20 (1 giờ trước)
- Bắt 2 nghi phạm mang dao, rựa chặn xe khách và ô tô cướp tài sản (1 giờ trước)
- Thủ khoa bác sĩ nội trú nêu lý do chỉ gọi tên Sản phụ khoa tại Match Day (1 giờ trước)
- Tỷ phú game Hàn Quốc nhận phán quyết ly hôn kỷ lục 1,9 tỷ USD (1 giờ trước)
- iPhone 18 Pro mở đặt trước tại Việt Nam từ ngày 12/9 (1 giờ trước)
- Bệnh viện E tạm đình chỉ toàn bộ cán bộ liên quan vụ “kẹp tiền” để được xạ trị sớm (1 giờ trước)
- Từng 2 lần từ chối Miss World, Hoa hậu Việt Nam giờ có cuộc sống ra sao? (1 giờ trước)