El Niño được dự báo tiếp tục mạnh lên, tạo điều kiện cho hoạt động bão gia tăng tại Tây Bắc Thái Bình Dương, với số cơn bão mùa này có thể cao hơn 60% mức trung bình nhiều năm.

Theo dự báo mới nhất của tổ chức Tropical Storm Risk (Anh) được Bloomberg đăng tải đầu tuần, Tây Bắc Thái Bình Dương có thể trải qua một mùa bão đặc biệt dữ dội. Số lượng bão hình thành tại khu vực này được dự báo cao hơn đáng kể so với mức thông thường.

Các cơn bão có khả năng ảnh hưởng tới nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, Nhật Bản, Philippines và Việt Nam.

13-1786595315-chau-a-dung-truoc-mua-bao-du-doi-so-con-bao-co-the-tang-60
Số lượng bão hình thành dự kiến cao hơn 60% so với trung bình lịch sử, ước tính khoảng 20 cơn bão xuất hiện trong khu vực. Ảnh: Reuters.

Tropical Storm Risk dự báo khoảng 20 cơn bão có thể hình thành tại Tây Bắc Thái Bình Dương trong mùa này, trong đó 13 cơn đạt cường độ mạnh. Con số này cao hơn đáng kể mức trung bình 10 năm qua, với 14,2 cơn bão mỗi mùa và 8,4 cơn được xếp vào nhóm mạnh.

Hoạt động bão tại khu vực cũng đã cho thấy dấu hiệu gia tăng. Tính đến ngày 1/8, Tây Bắc Thái Bình Dương đã ghi nhận 3 cơn bão đạt cấp 5, mức cao nhất trên thang Saffir-Simpson.

Adam Lea, chuyên gia của Tropical Storm Risk, cho biết một đợt El Niño mạnh đã hình thành và được dự báo tiếp tục gia tăng cường độ trong phần còn lại của mùa hè và mùa thu. Theo ông, hiện tượng này có thể thúc đẩy đáng kể hoạt động bão trong năm nay.

Bên cạnh đó, gió tín phong hiện được đánh giá yếu nhất trong hơn 60 năm, trong khi nhiệt độ mặt biển Thái Bình Dương ở mức cao kỷ lục. Sự kết hợp giữa hai yếu tố được cho là đang làm gia tăng tương tác giữa đại dương và khí quyển, tạo môi trường thuận lợi cho bão phát triển mạnh.

Mùa bão tại châu Á thường kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10. Tuy nhiên, những cơn bão mạnh và có khả năng gây thiệt hại lớn vẫn có thể xuất hiện ngoài khoảng thời gian này.

Trong khi Tây Bắc Thái Bình Dương có nguy cơ đối mặt mùa bão dữ dội, khu vực Đại Tây Dương lại được dự báo trải qua một mùa bão ít mạnh hơn thông thường. El Niño được cho là nguyên nhân làm độ đứt gió tại khu vực này tăng gần mức kỷ lục, đồng thời khiến không khí khô hơn.

Diễn biến El Niño năm nay cũng đang gây nhiều lo ngại khi được dự báo có khả năng trở thành một trong những đợt mạnh nhất trong gần 80 năm. Hiện tượng này làm xáo trộn các mô hình thời tiết, góp phần đẩy nhiệt độ toàn cầu lên mức kỷ lục và đặt ra nguy cơ đối với an ninh lương thực.

Ngày 12/8, Chris Funk, Giám đốc Trung tâm Hiểm họa Khí hậu thuộc Đại học California, Santa Barbara, gọi đây là một đợt “El Niño khởi phát sớm”, khi những tác động bất lợi đã thể hiện rõ từ giữa năm.

Tại Ethiopia, các vùng cao nguyên đang trải qua đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 4 thập kỷ. Ở Ấn Độ, tháng 6 vừa qua là tháng 6 khô hạn thứ 5 kể từ khi nước này bắt đầu có dữ liệu đo mưa hiện đại vào năm 1901.

Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Mỹ (NOAA) dự báo xác suất El Niño đạt mức “rất mạnh” trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12/2026 lên tới 81%.

Nếu đạt đỉnh, nhiệt độ trung bình tại những khu vực trọng điểm trên Thái Bình Dương có thể cao hơn mức thông thường ít nhất 2°C, tiếp tục làm gia tăng những biến động thời tiết trên diện rộng.

QT (SHTT)