Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia: Tổng thống Trump đang dùng thuốc chỉ dùng cho bệnh nhân Covid-19 nặng

Các bác sĩ của tổng thống Trump hôm 04/10 cho biết họ đã bắt đầu dùng dexamethasone để điều trị cho ông. Đây là loại thuốc được đánh giá mang lại chuyển biến tích cực cho các bệnh nhân Covid-19 nặng, nhưng bị nghi ngờ sẽ gây ra tác hại đối với bệnh nhân nhẹ hơn.

Việc các bác sĩ của ông Trump thông báo đang dùng dexamethasone làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của tổng thống Mỹ, người đã bước sang tuổi 74 và được các chuyên gia y tế đánh giá nằm trong nhóm rủi ro cao với Covid-19.

Bác sĩ Nahid Bhadelia, chuyên ngành bệnh truyền nhiễm tại Trường Y Đại học Boston việc sử dụng dexamethasone cho thấy tổng thống Trump có thể bị viêm nhiễm khiến các bác sĩ quyết định dùng loại thuốc này, dù thuốc cũng có thể gây ảnh hưởng tới hệ miễn dịch.

"Việc họ quyết định dùng loại thuốc này dù biết những nguy cơ rủi ro ám chỉ mức độ bệnh nặng hơn những gì chúng ta được biết vào các ngày 02 và 03/10," Bhadelia trả lời phỏng vấn kênh CNBC qua email.

Chuyên gia: Tổng thống Trump đang dùng thuốc chỉ dùng cho bệnh nhân Covid-19 nặng
Tổng thống Trump rời Nhà Trắng lên trực thăng tới bệnh viện Walter Reed hôm 02/10 (Ảnh: AP)

Trước đó, trong buổi họp báo bên ngoài Trung tâm Y tế Walter Reed, nơi ông Trump được điều trị Covid-19 từ 02/10, bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết tổng thống Trump đã bắt đầu được sử dụng dexamethasone.

Quyết định cho ông Trump dùng thuốc này được đưa ra sau khi lượng oxy trong máu của tổng thống Mỹ hai lần giảm xuống dưới mức bình thường trong những ngày gần đây.

Bác sĩ Conley cho biết thêm rằng sức tổng thống Trump đã cải thiện và ông có thể xuất viện vào 05/10.

Tuy vậy, bác sĩ Bhadelia nói bà sẽ không cho bệnh nhân mới sử dụng loại thuốc này xuất viện.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), việc sử dụng dexamethasone đã giúp giảm tỷ lệ tử vong trong 28 ngày ở các bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch. Tuy vậy, WHO cũng cảnh báo loại thuốc này "có thể làm tăng nguy cơ tử vong nếu cho các bệnh nhân không nặng sử dụng".

WHO định nghĩa các ca Covid-19 nặng là khi các bệnh nhân có tỷ lệ oxy trong máu giảm xuống 90%. Người lớn khỏe mạnh thường có lượng oxy trong máu ở mức 95%, hoặc cao hơn. Thở gấp hay khó thở cũng có thể được coi là dấu hiệu để xác định ca nhiễm Covid-19 nặng.

Một nghiên cứu được WHO dẫn chứng cho thấy dexamethasone giảm tỷ lệ tử vong xuống còn 22,9%, so với 25,7% ở các bệnh nhân điều trị thông thường.

Các bác sĩ từ chối cung cấp thông tin lượng oxy trong máu của ông Trump đã giảm xuống mức bao nhiêu, dù nói rằng chưa bao giờ xuống gần mức 80%. Hôm 04/10, bác sĩ Conley nói lượng oxy trong máu của tổng thống Mỹ cùng ngày hôm đó là 98%.

Bác sĩ Scott Gottlieb, Cục trưởng Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ trong giai đoạn 2017-2019 nói việc tổng thống Trump hai lần trải qua giảm nồng độ oxy trong máu cho thấy ông chưa phục hồi tốt.

"Tôi lo ngại về nồng độ oxy, bởi điều đó nghĩa là phổi của tổng thống bị ảnh hưởng. Nếu họ cho ông ấy ra viện vào ngày mai, ông ấy phải âm tính với virus. Tôi không nghĩ điều đó là có thể," ông Gottlieb nói.

Hôm 03/10, bác sĩ Conley né tránh các câu hỏi về việc liệu tổng thống Trump đã phải thở oxy hay chưa. Một ngày sau, ông Conley nói nồng độ oxy trong máu của ông Trump đã giảm vào 02 và 03/10, đồng thời cho biết ông Trump được thở oxy hôm 02/10, trước khi lên trực thăng tới Trung tâm Y tế Walter Reed.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)