Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Chuyên gia y tế hàng đầu Mỹ: Nhà Trắng xuất hiện 'siêu lây nhiễm' Covid-19

Bác sĩ Anthony Fauci, chuyên gia y tế hàng đầu của chính phủ Mỹ hôm 09/10 cho rằng đã có một "sự kiện siêu lây nhiễm" tại Nhà Trắng vào cuối tháng trước, trong bối cảnh tổng thống Trump và nhiều trợ lý cấp cao nhiễm Covid-19.

"Tôi nghĩ dữ liệu đã nói lên nhiều điều. Đã có một sự kiện siêu lây nhiễm tại Nhà Trắng, đó là trường hợp tụ tập đông người và không đeo khẩu trang," bác sĩ Fauci nói với đài CBS News.

Chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu nước Mỹ đưa ra bình luận trên sau khi được hỏi về việc các quan chức Nhà Trắng không thường xuyên đeo khẩu trang, và liệu chỉ xét nghiệm có đủ để ngăn chặn virus lây lan hay không.

Ít nhất 34 nhân viên, quan chức Nhà Trắng đã nhiễm Covid-19, theo tài liệu của Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang Mỹ mà đài ABC News tiếp cận được.

Chuyên gia y tế hàng đầu Mỹ: Nhà Trắng xuất hiện 'siêu lây nhiễm' Covid-19

Những người nhiễm Covid-19 bao gồm tổng thống Trump, đệ nhất phu nhân Melania Trump, thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany và các cố vấn cấp cao Stephen Miller, Hope Hicks.

Một số người nhiễm virus hôm 26/09 đã tham dự một sự kiện tại Nhà Trắng, nơi tổng thống Trump thông báo đề cử thẩm phán Amy Coney Barrett lên Tòa án Tối cao Mỹ. Hình ảnh ghi lại cho thấy tại sự kiện này nhiều người không đeo khẩu trang, tiếp xúc gần và ngồi sát cạnh nhau tại Vườn Hồng Nhà Trắng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ đã tham gia truy vết tiếp xúc và điều tra dịch tễ cụm dịch tại Nhà Trắng, theo Washington Post.

Cơ quan y tế tại Washington DC hôm 09/10 đăng thông báo kêu gọi những người làm việc tại Nhà Trắng trong hai tuần gần đây, hoặc tham dự sự kiện tại Vườn Hồng xét nghiệm Covid-19 và liên hệ với nhà chức trách để được hướng dẫn cách ly nếu cần.

Nhà Trắng hiện chưa cho biết tổng thống Trump xét nghiệm âm tính với Covid-19 lần cuối là khi nào. Điều này được cho là sẽ giúp giới chức y tế biết ông bắt đầu có thể lây bệnh cho người khác từ khi nào.

Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump hôm 08/10 tuyên bố tổng thống Mỹ có thể tham dự các sự kiện từ ngày 10/10.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)