Thế giới
26/05/2021 10:43Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump: Mọi người đồng ý rằng tôi đã đúng về giả thuyết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm
Ông Trump cũng bảo vệ việc sử dụng cụm từ "virus Trung Quốc", vốn bị chỉ trích rộng rãi là phân biệt chủng tộc, và được coi là góp phần gây ra tình trạng bạo lực nhắm vào người Mỹ gốc Á.
"Giờ đây mọi người đều nhất trí rằng tôi đã đúng khi ngay từ rất sớm tôi đã gọi Vũ Hán là nguồn gốc Covid-19, đôi khi gọi là virus Trung Quốc," ông Trump nói trong một tuyên bố.
Giới chức y tế Mỹ và các chuyên gia hiện đang rất ủng hộ việc tiếp tục điều tra sâu hơn về nguồn gốc virus SARS-CoV-2, tuy vậy đến nay chưa có bằng chứng rõ ràng cho giả thuyết rò rỉ từ phòng thí nghiệm.
Giới chuyên gia và các quan chức cũng nhấn mạnh ngay cả khi virus thoát ra từ phòng thí nghiệm cũng không đồng nghĩa với việc virus được con người tạo ra.
Tuy vậy, Trump và nhiều thành viên đảng Cộng Hòa ở Quốc hội Mỹ cho rằng họ đã đúng và đang gây sức ép buộc đảng Dân Chủ mở cuộc điều tra.
"Đối với tôi, mọi chuyện ngay từ đầu đã rõ ràng, nhưng tôi bị chỉ trích nặng nề. Giờ đây người ta nói 'Ông ta đã đúng. Cảm ơn ông!", Trump bổ sung.
Ông Trump và cựu Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo từ lâu đã cho rằng Covid-19 có nguồn gốc từ một vụ rò rỉ phòng thí nghiệm.
Trong khoảng tháng 04 và 05/2020, ông Trump và ông Pompeo nhiều lần phát biểu về giả thuyết virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.
Ông Trump thậm chí đi ngược lại với tuyên bố từ chính cộng đồng tình báo Mỹ, khi trong một cuộc họp báo ông cho biết "có sự tự tin cao" rằng virus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán.
Tuy vậy, cựu tổng thống và cựu ngoại trưởng Mỹ chưa từng đưa ra bằng chứng cho giả thuyết trên.
WHO hồi tháng 02/2020 kêu gọi người dân trách các cụm từ "virus Vũ Hán" hay "virus Trung Quốc", lo ngại rằng điều này sẽ có ảnh hưởng xấu với cộng đồng người châu Á và gốc Á.
Trump ít khi tuân thủ khuyến nghị này. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng các thông điệp trên mạng xã hội của ông góp phần làm gia tăng thái độ chống lại người gốc Á.
Tuần trước, ông bị một nhóm nhân quyền kiện vì gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc".
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)
Tin cùng chuyên mục








-
Bắt nghi phạm nổ súng, bắn tử vong người đàn ông ở Đồng Nai (17/07)
-
Nhiều người Hàn Quốc bức xúc khi xem bản tin thời sự về vụ 2 cô gái gây gổ ở tiệm photobooth Hà Nội (17/07)
-
Nữ sinh đạt điểm tuyệt đối 3 môn, ĐH top 1 gọi điện mời nhập học trong đêm nhưng bị cô từ chối khiến ai cũng ngỡ ngàng (17/07)
-
Hải Sapa bất ngờ "tố" Ngô Quyền Thế (17/07)
-
Ăn 1 mớ rau này tốt ngang thịt bò, ở quê có nhiều bỏ qua quá phí (17/07)
-
Bộ Văn hóa nhắc nhở MC Quyền Linh, Doãn Quốc Đam (17/07)
-
Áp thấp nhiệt đới mạnh lên "chóng mặt", tâm điểm hướng về nơi nào? (17/07)
-
Người đàn ông "chết điếng" vì 2 điện thoại iPhone chạy hệ điều hành... Android (17/07)
-
Bắt gặp bạn trai thiếu gia Hoa hậu Đỗ Hà hộ tống mẹ vợ tương lai, có 1 hành động nhằm né sự chú ý (17/07)
-
Chứng khoán áp sát đỉnh lịch sử, cổ phiếu "họ Vin" bay phấp phới (17/07)
Bài đọc nhiều




