Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Cựu trợ lý từng cảnh báo tổng thống Trump về thứ duy nhất có thể khiến ông thất cử

Brad Parscale, từng giữ chức quản lý chiến dịch tranh cử của tổng thống Donald Trump, cảnh báo hồi tháng 02 rằng Covid-19 có thể khiến ông thất cử.

Trong cuộc điện thoại với ông Trump tại nhà riêng ở bang Viriginia, Parscale thông báo về các kết quả thăm dò đáng mừng cho thấy tổng thống Mỹ đang được người dân hết sức ủng hộ.

Tuy vậy, Parscale cũng có một thông điệp khẩn: Covid-19 là vấn đề lớn, và nó có thể khiến ông Trump thất cử.

Ông Trump tỏ ra khó hiểu. Nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ. Tổng thống Mỹ đã xây dựng hạ tầng chính trị to lớn, thu hút hàng trăm triệu USD tài trợ. Trong tháng 02, chiến dịch tranh cử của ông Trump thực hiện cuộc thăm dò lớn cho thấy ông dẫn trước các đối thủ đảng Dân Chủ ở cả những bang vốn là thành trì của đảng này, chẳng hạn như Colorado, New Mexico và New Hampshire.

"Thưa ngài, dù sao đi nữa, điều này cũng sẽ đến. Đó là điều duy nhất có thể khiến ngài thất cử," Parscale nói với tổng thống Mỹ, theo Politico.

Loại virus này thì có liên quan gì tới việc tôi tái cử?," ông Trump tỏ ra giận dữ, theo một người nắm được thông tin về cuộc điện thoại.

Đây là điều mà chiến dịch của ông Joe Biden đã lường trước. Cựu phó tổng thống Mỹ nhanh chóng nhận ra nhiệm vụ ông cần làm: Tạo ra sự tương phản. Nghe theo các nhà khoa học mà ông Trump thường bỏ qua. Đeo khẩu trang, hủy các sự kiện công cộng, thay đổi kế hoạch vận động tranh cử để tránh gây nguy cơ sức khỏe cho người dân.

Cựu trợ lý từng cảnh báo tổng thống Trump về thứ duy nhất có thể khiến ông thất cử

Trong khi đó, tổng thống Trump tỏ ra coi nhẹ Covid-19, tìm cách chứng minh rằng dịch bệnh không thể cản bước ông. Trong mùa Xuân, ông yêu cầu chiến dịch của mình lên kế hoạch tổ chức các sự kiện vận động tranh cử.

Parscale lựa chọn bang chiến địa Florida, đưa ra một số đề xuất. Ông cũng hỏi phó tổng thống Mike Pence, người đứng đầu ban phản ứng Covid-19 của Nhà Trắng, để xem bang nào ít chịu ảnh hưởng của dịch bệnh nhất. Ông Pence trả lời: bang Oklahoma.

Ông Trump tỏ ra thích thú với việc tổ chức một cuộc vận động trong nhà tại Tulsa. Tổng thống Mỹ thích nguồn năng lượng của đám đông ở nhà thi đấu hơn là một sự kiện ngoài trời.

Tuy vậy, số lượng người tham dự sự kiện kể trên quá ít, với chỉ chưa đầy một nửa chỗ ngồi trong nhà thi đấu ở Tulsa, Oklahoma được lấp đầy. Ông Trump tỏ ra giận dữ, trong khi Parscale rơi vào thế khó.

Mối quan hệ giữa tổng thống Mỹ và trợ lý thân cận lâu năm bỗng chốc nguội lạnh, ông không còn gọi Parscale là "Brad của tôi". Khi Parscale rời phòng họp sau sự kiện kể trên, ông Trump tỏ rõ sự không hài lòng.

Bước sang tháng 07, các cuộc thăm dò liên tục báo tin xấu cho ông Trump. Một cuộc thăm dò do chiến dịch tranh cử thực hiện cho thấy ông Trump mất tới 11% ủng hộ ở Colorado kể từ tháng 02. Một số trưng cầu khác do đảng Cộng Hòa thực hiện cho thấy ông bị đối thủ Joe Biden dẫn trước tại các bang vốn có truyền thống ủng hộ đảng này, như Arizona và Georgia.

Các cố vấn, trợ lý cảnh báo tổng thống cần thay đổi cách tiếp cận. Tony Fabrizio, người đứng đầu nhóm trưng cầu dân ý soạn thảo bản ghi nhớ 79 trang, đề nghị ông Trump thay đổi cách tiếp cận đối với một số vấn đề.

Ông Trump được đề nghị khuyến khích người ủng hộ bỏ phiếu qua thư, thay vì chỉ trích điều này. Ông cũng nên giải quyết đại dịch Covid-19 trước khi mở cửa trở lại nền kinh tế. Ông cần ban hành sắc lệnh yêu cầu đeo khẩu trang bắt buộc, không nên chế giễu người đeo khẩu trang.

"Các con số của tổng thống đã giảm đáng kể trên nhiều phương diện, xuống thấp nhất trong nhiều tháng gần đây ở một số vấn đề cốt lõi," Fabrizio viết, bổ sung thêm rằng ông Biden đang dẫn trước tới 9 điểm phần trăm trên phạm vi cả nước.

"Có một sự khác biệt lớn giữa điều mà công chúng nghĩ tổng thống đang tập trung giải quyết - nền kinh tế, và điều mà họ muốn ông tập trung giải quyết - phòng chống Covid-19", Fabrizio viết.

Parscale và Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng Hòa Ronna McDaniel đề nghị ông Trump dừng họp báo Covid-19 hàng ngày, nơi ông từng đề xuất việc tiêm thuốc tẩy rửa để diệt virus corona. Các cố vấn tổ chức nhiều cuộc họp giữa tổng thống và nhóm chuyên gia trưng cầu dân ý, bao gồm Fabrizio và John McLaughlin.

Tuy vậy, cho tới sát ngày bầu cử, tổng thống Trump vẫn không thể thay đổi quan điểm của người dân Mỹ về vấn đề xử lý Covid-19, khi đa số các cuộc thăm dò cho thấy cử tri tin tưởng ông Biden sẽ làm tốt hơn.

Theo chuyên gia Harry Enten của CNN, Covid-19 luôn nằm trong ba vấn đề được cử tri Mỹ quan tân hàng đầu trước thềm bầu cử.

Khi có một vấn đề không phải kinh tế được quan tâm nhiều như vậy, ứng viên nào được cử tri tin tưởng hơn sẽ có cơ hội thắng cử cao hơn, Enten nhận định.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)