Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Đại diện WHO gọi chung kết EURO 2020 là thảm họa Covid-19

Nhà khoa học WHO cho rằng việc đám đông cổ động viên không đeo khẩu trang, hát và hò hét tại trận chung kết EURO 2020 ở London hôm 11/07 là "thảm họa", đồng thời bày tỏ lo ngại sự kiện này có thể làm tăng số ca nhiễm Covid-19, bao gồm biến thể Delta.

Đại diện WHO gọi chung kết EURO 2020 là thảm họa Covid-19
Hàng ngàn khán giả có mặt trên khán đài các trận đấu EURO 2020 (Ảnh: Getty)

Số ca nhiễm Covid-19 ở Anh tăng cao, chủ yếu do sự xuất hiện của biến chủng Delta lây nhiễm rất nhanh và do giới chức nước này đã dỡ bỏ các biện pháp giới hạn.

Tới ngày 19/07, hầu hết các giới hạn phòng chống dịch bệnh, bao gồm đeo khẩu trang bắt buộc và giãn cách xã hội sẽ bị dỡ bỏ.

Maria Van Kerkhove, nhà khoa học hàng đầu của WHO về đại dịch Covid-19, viết trên Twitter trong trận chung kết EURO 2020: "Liệu tôi có vui mừng khi chứng kiến lây nhiễm hàng loạt xảy ra trước mắt?"

"Đại dịch Covid-19 không nghỉ ngơi. Biến chủng Delta của virus SARS-CoV-2 sẽ nhắm vào những người chưa được tiêm chủng, trong bối cảnh đông người, không đeo khẩu trang, hò hét hoặc ca hát. Thật là một thảm họa," bà Van Kerkhove nêu ý kiến.

Giới chức Anh hồi tháng 06 đạt thỏa thuận với Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cho phép sân vận động Wembley tổ chức ba trận đấu trong tháng 07, mở cửa đón khoảng 75% sức chứa 90.000 người, bất chấp việc nước này phải tạm dừng mở cửa giai đoạn cuối do số ca nhiễm Covid-19 tăng cao.

WHO trước đó đã ban hành cảnh báo rằng đám đông khán giả tại EURO 2020 sẽ khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng nhanh.

"Chúng ta biết rằng trong bối cảnh lây nhiễm tăng mạnh, các sự kiện thu hút đông người có thể là chất xúc tác," Katie Smallwood, quan chức cấp cao của WHo nói hồi tháng 07.

Ủy ban Y tế của Nghị viện châu Âu miêu tả quyết định cho 60.000 khán giả vào sân Wembley là "công thức thảm họa".

Hàng trăm ca nhiễm được xác định có liên quan tới EURO 2020, trong đó có khoảng 1.300 cổ động viên Scotland tới London theo dõi trận đấu với đội tuyển quốc gia Anh hôm 18/06, hay 300 người Phần Lan trở về từ St Petersburg (Nga) hay nhiều ca nhiễm ở Copenhagen (Đan Mạch).

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)