-
Chi tiết cần làm sáng tỏ về hung thủ đã bắn 3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai
-
Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây
-
1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say
-
Tử vi thứ 2 ngày 6/10/2025 của 12 con giáp: Rằm Trung thu, ai được hưởng phúc lộc dồi dào?
-
CLIP: Những màn khoe của "gây choáng" của Hoàng Hường
-
Tiết lộ ghế ngồi giúp tăng cơ hội sống sót khi máy bay gặp nạn
-
Vì sao cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận và Giám đốc CDC Bình Thuận bị bắt?
-
Tú "cơ" buôn ma túy, nhưng thủ sẵn trong người giấy "đi giao nộp cho công an"
-
Phân định pháp lý vụ người phụ nữ lái xe chạy tốc độ cao tông chủ tịch xã tử vong
-
Bóc hộp bánh Trung thu bạn trai tặng bố mẹ, cô gái kiên quyết chia tay
Thế giới
02/01/2021 15:44Đơn kiện nỗ lực đảo ngược kết quả bầu cử của nghị sĩ đảng Cộng Hòa bị bác bỏ
Trong phán quyết được đưa ra, thẩm phán khu vực Jeremy Kernodle, người được tổng thống Donald Trump bổ nhiệm, nói các nguyên đơn không có cơ sở pháp lý để tiến hành khởi kiện. Thẩm phán Kernodle cho rằng nghị sĩ Gohmert không phải chịu thiệt hại pháp lý nào.

Những nguyên đơn khác, trong đó có nhóm thành viên đảng Cộng Hòa tự cho rằng họ là "đại cử tri thay thế" sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Trump, không thể liên hệ thiệt hại của họ với người bị kiện là phó tổng thống Pence, thẩm phán Kernodle cho biết thêm.
"Do Nghị sĩ Gohmert và nhóm đại cử tri đề cử không có cơ sở pháp lý, tòa án không có thẩm quyền vụ việc để giải quyết" vụ kiện", ông Kernodle viết trong phán quyết. "Tòa án do đó bác bỏ vụ kiện".
Việc đơn kiện này bị bãi bỏ đã được giới chuyên gia lường trước. Đa số chuyên gia luật bầu cử trước đó dự đoán thẩm phán Kernodle sẽ bác đơn kiện mà không cần cân nhắc tới những lý lẽ mà các thành viên đảng Cộng Hòa đưa ra.
Thông thường, vai trò của phó tổng thống Mỹ trong việc chủ trì cuộc họp của Quốc hội vào ngày 06/01 phần lớn mang tính chất hình thức, theo Đạo luật Kiểm phiếu Đại cử tri năm 1887.
Tuy vậy, đơn kiện của đảng Cộng Hòa có mục đích vô hiệu hóa điều luật này, coi đó là sự ràng buộc vi hiến đối với thẩm quyền lựa chọn giữa các nhóm đại cử tri của phó tổng thống, khi kết quả bầu cử cấp độ tiểu bang vẫn còn tranh cãi.
Thành viên đảng Cộng Hòa tại một số bang chiến địa quan trọng đã thách thức chiến thắng của ông Biden, đồng thời đưa ra các nhóm "đại cử tri thay thế" sẽ bỏ phiếu cho tổng thống Trump vào ngày 06/01. Tuy vậy, giới chuyên gia nhận định những nỗ lực này không có sức nặng pháp lý.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)








- iPhone 17e: Sức mạnh flagship trong thân máy giá rẻ, hàng triệu fan mong đợi (5 phút trước)
- Chi tiết cần làm sáng tỏ về hung thủ đã bắn 3 người trong gia đình tử vong ở Đồng Nai (12 phút trước)
- Diễn biến mới vụ 200 học viên tấn công cán bộ, trốn khỏi trại cai nghiện (20 phút trước)
- Nga lên án việc Mỹ tập kích các tàu nghi chở ma túy gần Venezuela (26 phút trước)
- Hojlund hóa người hùng, Napoli lấy lại ngôi đầu Serie A (31 phút trước)
- Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây (39 phút trước)
- 1 điều Cường Đô La chỉ dám làm khi Đàm Thu Trang đã ngủ say (50 phút trước)
- Dự báo thời tiết 6/10/2025: Bão số 11 gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc (55 phút trước)
- Sĩ Thanh gây tranh cãi vì ăn mặc hở hang cúng giỗ Tổ (1 giờ trước)
- Diễn viên Ngân Quỳnh không nghỉ hưu, muốn làm việc tới ngày cuối cùng cuộc đời (1 giờ trước)




