Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Đường tới chiến thắng của ông Trump và ông Biden như thế nào?

Công tác kiểm phiếu vẫn đang diễn ra tại các ban chiến địa quan trọng như Georgia, Pennsylvania, Nevada và Arizona, tuy vậy truyền thông Mỹ nhận định cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden có lợi thế hơn.

Ông Biden hiện đã giành được 264 phiếu đại cử tri, theo AP và Fox News. Hai hãng truyền thông này dự đoán cựu phó tổng thống Mỹ giành chiến thắng tại Arizona, dù công tác kiểm phiếu cho thấy cuộc đua vẫn đang diễn biến rất phức tạp.

Nhiều hãng tin khác chưa cho rằng ông Biden thắng tại đây, do đó mới chỉ tính ông được 253 phiếu.

Mọi sự chú ý đang đổ dồn về bang Pennsylvania, với 20 phiếu đại cử tri. Nếu Biden thắng tại bang này, bất chấp kết quả tại Arizona và các bang chiến địa khác, ứng viên đảng Dân Chủ sẽ hội đủ 270 phiếu đại cử tri để thắng cử.

Đường tới chiến thắng của ông Trump và ông Biden như thế nào?

Tổng thống Trump đang dẫn trước ông Biden khoảng 18.000 phiếu, tương đương 0,3 điểm phần trăm ở Pennsylvania. Tuy vậy, các nhà phân tích chỉ ra rằng ông Biden hiện có kết quả tốt hơn nhiều so với ứng viên đảng Dân Chủ hồi năm 2016 là bà Hillary Clinton ngay cả tại các bang ông thua ông Trump, trong khi vẫn còn nhiều phiếu chưa được kiểm đếm tại Philadelphia và Delaware, hai khu vực đông dân cư vốn là "thành trì" của đảng Dân Chủ, hay tại các khu vực có truyền thống ủng hộ đảng này như Allegheny và Chester.

Do đó, khả năng ông Biden sẽ vượt tổng thống Trump sau khi phiếu bầu được kiểm đếm xong là khá cao.

Nhà phân tích Dave Wasserman của Cook Political Report cũng chỉ ra rằng ông Biden hiện đang dẫn trước tại hạt Eerie, được coi là nơi dự báo tốt nhất kết quả trên toàn bang Pennsylvania.

Trong trường hợp Biden để thua tại Pennsylvania, ông vẫn sẽ có đủ 270 phiếu đại cử tri nếu thắng tại hai trong số ba bang gồm Georgia, Nevada và Arizona.

Ông Trump để trúng cử sẽ cần 56 phiếu đại cử tri, bao gồm Alaska, Bắc Carolina (nơi ông được dự đoán nhiều khả năng sẽ thắng), Pennsylvania, Georgia và Arizona hoặc Nevada.

Tại Nevada, với 6 phiếu đại cử tri, hai khu vực đông dân cư nhất là Washoe, nơi có thành phố Reno, và Clark, nơi có thành phố Las Vegas, đều nghiêng về ông Biden. Bang này hiện vẫn còn khoảng 190.000 phiếu chưa kiểm đếm xong, nhưng theo tờ Nevada Independent, có tới 90% trong số này là từ hạt Clark, nơi ông Biden đang chiếm ưu thế lớn.

Phân tích của Nevada Independent cho thấy trong số khoảng 174.000 phiếu chưa kiểm đếm tại hạt Clark, có khoảng 114.000 phiếu được gửi qua đường bưu điện, 60.000 phiếu tạm thời. Ông Biden đang chiếm tới khoảng 2/3 số phiếu được gửi qua thư tại Clark, trong khi tỷ lệ phiếu tạm thời cho hai ứng viên là 50/50.

Dựa trên tính toán đó, tờ báo dự đoán ông Biden có thể sẽ nhận thêm hơn 100.000 phiếu, trong khi ông Trump chỉ nhận được khoảng 68.000 phiếu. Jon Ralston, biên tập viên tờ Nevada Independent cho rằng ông Trump "không có đường nào để thắng" tại đây.

Tại Georgia, nơi có 16 phiếu đại cử tri, tổng thống Trump hiện chỉ còn dẫn trước ông Biden 665 phiếu. Với việc phiếu vẫn đang được kiểm tại các khu vực có truyền thống ủng hộ đảng Dân Chủ như Clayton, Fulton, Gwinnett và DeKalb, giới chuyên gia nhận định có khả năng ông Biden sẽ vượt trên tổng thống Trump.

Tuy vậy, tờ New York Times cho rằng các hãng truyền thông sẽ không đưa ra dự đoán sớm tại bang này, do tỷ lệ chênh lệch có thể sẽ rất thấp.

Tại Arizona, ông Biden hiện đang dẫn trước tổng thống Trump khoảng 46.000 phiếu. Khu vực Maricopa tối 05/11 công bố kết quả 75.000 phiếu bầu, trong đó 56% ủng hộ ông Trump và 42% ủng hộ ông Biden.

Với việc còn khoảng 200.000 phiếu còn lại ở Maricopa và một lượng nhỏ ở các khu vực khác, giới chuyên gia nhận định ông Trump vẫn còn cơ hội giành 11 phiếu đại cử tri tại Arizona. Tuy vậy, New York Times nhận định dựa trên phân loại phiếu bầu còn lại cho rằng khả năng ông Biden vẫn sẽ duy trì được một khoảng cách nhất định với tổng thống Mỹ.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)