Thế giới

Giáo viên nhà trẻ bị bắt vì tổ chức 'đấu trường' cho trẻ 3-4 tuổi đánh nhau

Cảnh sát cáo buộc hai giáo viên nhà trẻ Serena Caldwell, 56 tuổi và Ericka Jones, 27 tuổi, khuyến khích 14 trẻ em 3-4 tuổi đánh nhau.

Giáo viên nhà trẻ bị bắt vì tổ chức 'đấu trường' cho trẻ 3-4 tuổi đánh nhau
Serena Caldwell (trái) và Ericka Jones (Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Newberry)

Hai giáo viên nhà trẻ tại bang Nam Carolina (Mỹ) đối mặt truy tố với nhiều tội danh liên quan tới cáo buộc khuyến khích trẻ em 3-4 tuổi đánh nhau và "để cho ẩu đả xảy ra mà không can thiệp", cảnh sát địa phương thông báo.

Serena Caldwell, 56 tuổi và Ericka Jones, 27 tuổi, nhân viên trung tâm chăm sóc trẻ em Kids Unlimited of Prosperity, đầu thú tại trụ sở cảnh sát hôm 09/11, sau khi nhà chức trách phát lệnh bắt họ, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Newberry.

Cả hai bị truy tố tội danh xúi giục trẻ em gây rối và có hành vi phạm pháp với trẻ em, theo thông cáo báo chí của  Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Newberry hôm 10/11. Jones phải đối mặt với 14 tội danh, trong khi Caldwell bị truy tố 15 tội danh.

John David Dawkins, chủ cơ sở chăm sóc trẻ em nơi Jones và Caldwell làm việc, thông báo với truyền thông rằng cả hai đã bị "sai thải ngay lập tức" sau khi các nhân viên khác tố giác hành vi của họ, và bằng chứng trích xuất từ camera được xem xét.

Sau khi phát hiện hành vi của hai người, cơ sở đã ngay lập tức báo cáo với giới chức và cảnh sát địa phương. Cảnh sát trưởng Hạt Newberry Lee Foster cho biết cơ sở đã tự nguyện hợp tác với cơ quan điều tra.

Điều tra viên kết luận hai cô giáo đã chỉ dẫn những đứa trẻ cách xô đẩy, đánh bạn học, truyền thông địa phương đưa tin.

Cảnh sát trưởng Foster cho biết thêm rằng vụ việc "bắt đầu khi Caldwell và Jones khuyến khích những đứa trẻ đánh bạn để trừng phạt".

"Tôi không hiểu hai cô giáo này nghĩ gì, đó là hành vi không thể tưởng tượng nổi," ông Foster nói.

Tổng cộng 14 trẻ em đã tham gia và các vụ đánh đập bạn học, Foster cho biết. Kênh WLTX cho biết những trẻ em này mới chỉ 3-4 tuổi.

Tuy các bé không bị thương nặng, ông Foster cho biết hiện vẫn chưa rõ "tổn thương tâm lý và tình cảm" đối với các nạn nhân sẽ như thế nào".

WLTX dẫn lời một phụ huynh giấu tên cho biết con họ được yêu cầu đánh đập một bạn học hai lần.

Cảnh sát trưởng Foster nhận định rằng hai cô giáo "tự ý hành động" và giới chức không cho rằng cơ sở chăm sóc trẻ em có liên quan tới hành vi của hai cô giáo.

Phụ huynh của một nạn nhân cũng cho biết cô không tin rằng vụ việc xảy ra có hệ thống, và cô "lấy làm tiếc khi hai cô giáo làm hỏng danh tiếng của cơ sở chăm sóc trẻ".

Hà An (SHTT)




https://sohuutritue.net.vn/giao-vien-nha-tre-bi-bat-vi-to-chuc-dau-truong-cho-tre-3-4-tuoi-danh-nhau-d194305.html